Từ Campuchia về, 3 người trong một gia đình mắc COVID-19

Chiều 9-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh cho biết vừa ghi nhận ba ca COVID-19 và cách ly ngay khi nhập cảnh. Đó là BN9506, BN9507 và BN9508 đã được Bộ Y tế công bố. 

Cả ba ca này được đưa về Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu điều trị và theo dõi sức khoẻ.

Ngành y tế tỉnh Tây Ninh cũng xác định 58 trường hợp F1 và đã cách ly tại Trung tâm Học tập cộng đồng xã Tân Bình.

Đo thân nhiệt tại khu vực biên giới. Ảnh: T.M

Theo đó, tháng 6-2020, BN 9506 (SN 1984, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) và vợ là BN 9507 (SN 1985) cùng bốn người con, trong đó có con trai (SN 2007, BN 9508) sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch.

Khi sang Campuchia, cả gia đình thuê xe tuktuk đến khu vực sông Mê Kông (tỉnh Svay Rieng, Campchia) mướn nhà trọ ở, sinh sống bằng nghề đánh cá trên sông.

Sáng 7-6, cả gia đình thuê xe đến Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam và được xét nghiệm theo quy định, đến hôm nay đã có kết quả xét nghiệm như trên.

Từ đầu mùa dịch đến chiều nay, tỉnh Tây Ninh ghi nhận 58 ca mắc COVID-19, trong đó 57 ca cách ly ngay khi nhập cảnh và một ca lây nhiễm cộng đồng. Đã có 36 bệnh nhân khỏi bệnh và xuất viện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm