Tử hình kẻ giết người cướp tài sản thợ may

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo tàn nhẫn và đặc biệt nghiêm trọng nên cần nghiêm khắc xử phạt.

Theo hồ sơ, ngày 5-3, Trọng đến nhà bạn là Nguyễn Thành Nhân ở huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương chơi. Thấy chị Trần Thị Oanh hàng xóm ở nhà một mình, nên Trọng nảy sinh ý định giết chị này để lấy tài sản.

Bị cáo Trọng tại phiên toà 

Sáng hôm sau, trong lúc bạn ngủ, Trọng đi vào bếp nhà Nhân lấy dao, giấu trong túi quần và lấy áo sơ mi sang nhà chị Oanh giả vờ nhờ sửa áo. Trọng đã vật ngã và dùng dao khống chế buộc chị Oanh đưa chìa khóa xe. Chị Oanh chống cự kêu cứu, liền bị Trọng dùng dao đâm nhiều nhát vào người. Nạn nhân ngã xuống nền nhà bất tỉnh. Trọng lấy tài sản của chị gồm một xe gắn máy và hai điện thoại di động rồi bỏ trốn

Đến trưa hàng xóm gần đó đến nhà chị Oanh lấy quần áo mới phát hiện vụ việc, tri hô và đưa chị Oanh đi cấp cứu. Chị Oanh tử vong trước khi vào đến bệnh viện do vết thương quá nặng. Trọng bỏ trốn về quê ở Bình Thuận sau đó được động viên ra Công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm