Từ nạn nhân trở thành tội phạm mua bán người

(PLO)- Cả ba bị cáo từng là nạn nhân của nạn mua bán người, nhưng sau đó lại sử dụng thông tin gian dối để lừa nhiều người khác hưởng tiền huê hồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

TAND tỉnh Hậu Giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm đối với ba bị cáo gồm: Lê Văn Lợi (26 tuổi), Dương Minh Cảnh (19 tuổi) và Phạm Văn Nhứt (27 tuổi, cùng ngụ huyện Phụng Hiệp) cùng về tội mua bán người.

Kết thúc phiên xử, HĐXX tuyên trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ thêm về số bị hại và số tiền các bị cáo hưởng lợi thông qua việc mua bán người.

Cả ba bị cáo này từng là nạn nhân của nạn mua bán người, nhưng sau đó lại sử dụng thông tin gian dối để lừa nhiều người khác. Ảnh: BẢO BẢO

Cả ba bị cáo này từng là nạn nhân của nạn mua bán người, nhưng sau đó lại sử dụng thông tin gian dối để lừa nhiều người khác. Ảnh: BẢO BẢO

Theo cáo trạng, tháng 2-2022, trong lúc đang làm thuê ở TP.HCM, Lợi được một người tên Tuấn (chưa rõ nhân thân) rủ sang Campuchia làm việc với yêu cầu và mức thu nhập khá hấp dẫn. Cụ thể, chỉ cần biết đánh máy tính, làm cho công ty game, lương 350 USD/tháng (khoảng 20 triệu đồng), không cần chuẩn bị giấy tờ, mọi chi phí xuất cảnh do công ty thanh toán.

Khi đến Campuchia làm việc được vài ngày, Lợi mới biết mình đã bị bán cho công ty RW và bị ép làm công việc lừa đảo khách hàng thông qua các ứng dụng để thu lợi bất chính. Thời gian làm việc từ 12-13 tiếng/ngày, không được nghỉ trưa, làm hết giờ không được ra khỏi công ty, nếu phát hiện trốn ra sẽ bị đánh.

Sau đó Lợi bị bán sang một công ty khác ở gần cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh). Do sợ bị bán qua nhiều công ty tiền chuộc sẽ tăng lên, Lợi đã liên lạc về gia đình yêu cầu chuyển 53 triệu đồng để được trở về Việt Nam.

Trong thời gian làm việc tại công ty RW, Lợi có liên lạc với một số người ở cùng quê. Khi biết được những người này cần việc làm nên Lợi đã tư vấn cho họ giống như trước đây Lợi bị lừa. Qua đó, có tám người, trong đó có Cảnh và Nhứt đã tin lời, sang Campuchia làm việc. Và tất cả sau khi đến “vùng đất hứa” cũng vỡ lẽ công việc không đúng như lời chào mời trước đó.

Về phần của Cảnh, sau khi bị Lợi lừa sang Campuchia làm chung công ty, Cảnh nhận được lời gợi ý của một người “Có bạn bè gì ở Việt Nam thì dẫn qua công ty làm kiếm tiền”. Nghe vậy, Cảnh đã liên lạc và tư vấn cho một số người quen ở Hậu Giang. Tin lời, những người này rủ thêm bạn bè, người quen ở Đồng Tháp, TP.HCM sang Campuchia làm việc.

Sông Bình Di (tỉnh An Giang), xảy ra vụ 40 người xông ra từ casino ở Campuchia, rồi lao thẳng xuống sông liều mạng bơi về bờ Việt Nam hồi tháng 8-2022. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Sông Bình Di (tỉnh An Giang), xảy ra vụ 40 người xông ra từ casino ở Campuchia, rồi lao thẳng xuống sông liều mạng bơi về bờ Việt Nam hồi tháng 8-2022. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Lừa được bốn người, Cảnh nhận được 400 USD tiền hoa hồng. Trong quá trình làm việc tại công ty RW, do không đạt chỉ tiêu, sợ bị đánh, sợ bị bán, tháng 8-2022, Cảnh đã vượt sông Bình Di (tỉnh An Giang) trốn về Việt Nam.

Tương tự, Nhứt cũng dùng thông tin gian dối lừa một người nữ ở cùng quê và nhận được sáu triệu đồng. Trong thời gian làm việc tại công ty RW, sợ bị đánh, bị bán do không đạt chỉ tiêu, Nhứt đã liên lạc với gia đình chuyển 100 triệu đồng để trở về Việt Nam.

Cáo trạng quy kết với bản chất lười lao động, hám lợi, khi biết mình bị lừa, Lợi, Nhứt, Cảnh đã sử dụng thông tin gian dối lừa người khác sang Campuchia làm việc để hưởng tiền huê hồng.

Thống kê của Công an tỉnh Hậu Giang, từ năm 2004 đến nay, lực lượng Công an đã phát hiện, điều tra làm rõ một vụ tội phạm mua bán người vào năm 2022. Cạnh đó, phối hợp giải cứu thành công 12 nạn nhân từ Campuchia về đoàn tụ với gia đình.

Trước thủ đoạn tinh vi, lời mời chào đầy hấp dẫn để lừa người Việt Nam sang Campuchia làm việc rồi bóc lột sức lao động, đánh đập, Công an tỉnh Hậu Giang khuyến cáo người dân nâng cao nhận thức trong quản lý, giáo dục con em. Theo đó, không để các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo trở thành tội phạm mua bán người hoặc nạn nhân của tội phạm mua bán người.

Ngoài ra, cần cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm mua bán người, như: kết hôn với người nước ngoài thông qua mai mối, làm việc nhẹ, lương cao... Khi phát hiện tội phạm mua bán người hoặc các trường hợp nghi vấn bà còn cần chủ động báo với cơ quan chức năng gần nhất để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm