Từ nhà tù Nga, Brittney cầu cứu, Rapinoe ra tay

(PLO)- Đến Nhà Trắng nhận "Huân chương Tự do" từ Tổng thống Biden, đội trưởng tuyển Mỹ đề nghị Tổng thống ra tay giải cứu Brittney.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nữ siêu sao bóng rổ Mỹ Brittney Griner từng hai lần vô địch Olympic và vô địch bóng rổ nhà nghề Mỹ bị phía Nga cầm tù 10 năm vì mang chất cấm vào Nga.

Bị tòa án Nga tuyên phạt 10 tù giam hồi đầu tháng bảy này, Brittney Griner hoảng loạn, vô vọng và đã nhiều lần cầu cứu vợ chồng Tổng thống Joe Biden can thiệp để cô được về Mỹ... nhưng bất thành. Thấy đồng nghiệp bóng rổ rơi vào hoàn cảnh quá bi đát và vô vọng, huyền thoại bóng đá nữ Mỹ Megan Rapinoe gặp Tổng thống Biden để bàn chuyện giải cứu cô gái tội nghiệp Brittney Griner.

Brittney Griner ra tòa hồi đầu tháng 7 này tại Moscow. Ảnh: S.E

Brittney Griner ra tòa hồi đầu tháng 7 này tại Moscow. Ảnh: S.E

Hồi tháng 1 năm nay Brittney Griner cùng đồng đội của CLB Phoenix Mercury sang Nga thi đấu theo hợp đồng thương mại. Đội vừa xuống sân bay quốc tế Sheremetyevo ở Moscow thì Brittney lập tức bị bắt giữ vì trong hành lý của cô có hàng lô ống típ nhựa chứa chất cannabis, đây là loại chất kích thích bị cấm lưu hành ở Nga, thuộc vào diện ma túy, chất kích thích (nếu liều lượng loãng).

Brittney Griner thuộc hàng siêu sao của làng bóng rổ Mỹ. Ảnh: Getty

Brittney Griner thuộc hàng siêu sao của làng bóng rổ Mỹ. Ảnh: Getty

Phiên tòa hồi đầu tháng 7 này tại Moscow tuyên án cô gái Mỹ bị tù giam 10 năm. Brittney suy sụp và hoảng loạn. Sau đó cô cầu cứu Tổng thống Joe Biden và vợ hãy làm việc với phía Nga cho cô được về Mỹ chịu án phạt theo luật pháp Mỹ.

Về tội phạm vận chuyển chất kích thích, Nga và Mỹ chưa có luật dẫn độ. Ngày 6-7, Rapinoe cùng một số tuyển thủ Mỹ vào Nhà Trắng để nhận “Huân chương Tự do” từ tay Tổng thống Joe Biden.

Nhân dịp này, đội trưởng Rapinoe cùng đồng đội nói nhiều về tình hình bi đát của Brittney và các tuyển thủ Mỹ kêu gọi Nhà Trắng và Tổng thống Biden ra tay bằng mọi hình thức cứu Brittney Griner.

Brittney Griner từng hai lần vô địch Olympic và vô địch Mỹ. Ảnh: Getty

Brittney Griner từng hai lần vô địch Olympic và vô địch Mỹ. Ảnh: Getty

Megan Rapinoe là người đi đầu trong cuộc đấu tranh bình quyền giới trong thu nhập của nam và nữ tuyển thủ bóng đá Mỹ, cô cũng là lá cờ đầu trong công cuộc đấu tranh cho giới tính thứ ba.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm