Tượng 'người đàn ông cúi chào' đã được đặt tại Huế

(PLO)- Bức tượng người đàn ông cúi chào do Thị trưởng thành phố Namyangigu, Hàn Quốc tặng thành phố Huế đã được đặt tại Công viên 3-2.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 28-4, ông Lê Như Chinh - Giám đốc Trung tâm công viên cây xanh Huế cho biết, tượng Greetingman (người đàn ông cúi chào) do Thị trưởng thành phố Namyangigu (Hàn Quốc) tặng TP. Huế đã được đặt tại Công viên 3-2.

Theo đó, bức tượng đã được chuyển về và đặt tại công viên cách đây 3 ngày. Bức tượng này cao 2m, đặt trên đế bằng đá cao 0,5m.

Tượng người đàn ông cúi chào được tại công viên ở TP Huế.

Tượng người đàn ông cúi chào được tại công viên ở TP Huế.

Như PLO đã tin đã đưa, năm 2019, ông Cho Kwang Han - Thị trưởng thành phố Namyangigu ngỏ ý tặng bức tượng "Người đàn ông cúi chào" cho TP Huế.

Bức tượng là tác phẩm làm bằng nhôm và đá của điêu khắc gia Yoo Young Ho có chiều cao 6 m, đế 4 m.

Sau khi nhận được thông tin, dư luận có nhiều ý kiến cho rằng, bức tượng này không phù hợp đặt tại TP Huế, đồng thời kích thước của bức tượng quá lớn dễ gây phá vỡ cảnh quan.

Thời điểm này, địa phương đã tham khảo ý kiến của các nhà nghiên cứu. Sau đó, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế có văn bản đồng ý để TP. Huế tiếp nhận bức tượng "Người đàn ông cúi chào" nói trên nhưng chiều cao không quá 2m.

Được biết, từ năm 2012 đến nay, phía Hàn Quốc thực hiện kế hoạch đặt 1.000 tượng "Người đàn ông cúi chào" mang thông điệp của sự gặp gỡ, tôn trọng, thán phục, hòa giải và hòa bình ở các vị trí mang nhiều ý nghĩa nhất trên thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm