Tưởng niệm liệt sĩ Liên Xô - Việt Nam tại Cam Ranh

Ngày 9-5, kỷ niệm 75 năm ngày Hồng quân Liên Xô chiến thắng phát xít (9-5-1945 – 9-5-2020), đại diện Hội Hữu nghị Việt Nga tại TP.HCM, tỉnh Tiền Giang, Cần Thơ, TP Hà Nội, Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga và Hội Hữu nghị Việt Nga Khánh Hòa, các chuyên gia, người Nga đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Khánh Hòa… đã dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài hữu nghị quân nhân Nga - Việt ở TP Cam Ranh (Khánh Hòa).

Tượng đài hữu nghị quân nhân Nga - Việt.

Tại buổi lễ, mọi người tham dự cùng ôn lại những chiến thắng vĩ đại của Hồng quân Liên Xô - nhân tố chủ yếu và mang tính quyết định cứu nhân loại khỏi thảm họa phát xít trong Đại chiến thế giới lần thứ 2 (1939-1945); tưởng niệm 216 quân nhân ưu tú của Liên Xô/Nga và Việt Nam hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền của Việt Nam và hòa bình ổn định khu vực.

Những nghi lễ tưởng niệm, dâng hương hoa tại Tượng đài hữu nghị quân nhân Nga - Việt ở TP Cam Ranh.

 Tượng đài hữu nghị quân nhân Nga - Việt do Xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt - Xô tài trợ kinh phí xây dựng và khánh thành tháng 12-2009. Đây là đài tưởng niệm đầu tiên liên quan đến quân nhân Liên bang Nga được xây dựng vinh danh bên ngoài lãnh thổ Nga.

Cô bé người Nga theo chân người thân dâng hương, tưởng niệm. 

Tưởng niệm liệt sĩ Liên Xô - Việt Nam tại Cam Ranh ảnh 4
Bia đá khắc lưu danh các liệt sĩ.

Hai bên tượng đài là bia đá khắc lưu danh 216 liệt sĩ, gồm 172 liệt sĩ Việt Nam (bao gồm 64 liệt sĩ bị Hải quân Trung Quốc giết hại ngày 14-3-1988 ở đảo Gạc Ma, huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) và 44 liệt sĩ Liên Xô/Nga hy sinh trong khi làm nhiệm vụ quốc tế ở căn cứ quân sự của quân đội Liên Xô/Nga ở Cam Ranh trong giai đoạn 1978-2002.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm