Tuyên án bốn bị cáo tuyên truyền chống Nhà nước

Sáng 30-3, TAND TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Ngô Thị Minh Ước (SN 1959, quê Tiền Giang) bốn năm tù, Nguyễn Thị Trí (SN 1958, quê Bình Dương) và Nguyễn Thị Bé Hai (SN 1958, quê An Giang) mỗi người ba năm tù, cùng về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sau khi chấp hành án tù, bị cáo Ước còn bị quản chế ba năm; hai người còn lại bị quản chế hai năm tại địa phương

Theo hồ sơ, sáng 7-7-2014, cả ba cầm cờ lớn, khẩu hiệu, cờ nhỏ ép nhựa dán trên ngực trái mỗi người, vừa đi bộ vừa hô khẩu hiệu chống Nhà nước trước Lãnh sự quán Mỹ (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM). 

Khi lên xe buýt ra về thì cả ba bị cơ quan công an bắt quả tang, thu giữ nhiều cờ, biểu ngữ có nội dung xuyên tạc, chống chính quyền.

Tiến hành khám xét nơi ở của Ước và Trí, cơ quan an ninh thu giữ 48 lá cờ, hai khẩu hiệu ghi hàng chữ “Phong trào liên đới dân oan tranh đấu” và nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến phong trào. Các khẩu hiệu, giấy tờ trên có nội dung phỉ báng, bôi xấu bản chất cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; chống phá Nhà nước.

Qua điều tra, cả ba khai nhận đã tham gia vào tổ chức có tên gọi “Phong trào cách mạng dân oan phục quốc cứu nước, lập chính quyền mới” được thành lập tháng 3-2014 do Trần Ngọc Anh (ngụ tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) thực hiện.

Tại tòa, các bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải, do nhận thức kém và bị lợi dụng, mong được khoan hồng.

Chiều 30-3, TAND TPHCM cũng xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Đình Ngọc (SN 1966, ngụ quận 7) bốn năm tù về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sau khi mãn hạn tù, bị cáo còn phải bị quản chế 3 năm tại địa phương.

Theo hồ sơ, Ngọc bị bắt ngày 27-12-2014. Quá trình điều tra xác định năm 2014, Ngọc lập 3 hộp thư điện tử, thu thập thông tin từ các trang phản động nước ngoài và soạn 26 bài viết. Trong đó, 22 bài có nội dung chống chính quyền, tung tin xúc phạm uy tín, danh dự lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Ngọc lấy bút danh Nguyễn Ngọc Già, gửi các bài viết trên đến nhiều trang mạng phản động. Qua xác định, tính đến tháng 12-2014, 14 bài viết của Ngọc được đăng tải...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm