Tuyển Áo không phải đối thủ lớn của Ý

Vòng bảng Euro 2020 kết thúc với nhiều cung bậc cảm xúc cho làng túc cầu, nổi bật nhất là dấu ấn chuyên môn của đội tuyển Ý sau ba trận thắng thuyết phục với bảy bàn thắng mà không để thủng lưới lần nào.

Bất ngờ của thầy trò HLV Roberto Mancini không hẳn nằm ở điểm số hay vị trí, phần lớn do tương quan bảng A không có đội tuyển nào xếp ngang hàng với màu áo thiên thanh. Ấn tượng nhất của người Ý là phong cách chơi bóng chưa từng có trong lịch sử của họ, thực dụng mà đẹp mắt.

Ý được đánh giá cao hơn Áo rất nhiều, dù vòng bảng họ chưa gặp đối thủ lớn. Ảnh: UEFA

Quá khứ của tuyển Ý ở thời hoàng kim với nhiều vinh quang, điển hình là chức vô địch World Cup 2006, hàng công của họ thường không quá nổi trội khi đặt cạnh những Zidane hay Henry của Pháp trong trận chung kết. Vậy mà người Ý vẫn khiến cho gà trống Gaulois phải ôm hận, bởi họ sở hữu một hàng phòng ngự hay bậc nhất thế giới lúc bấy giờ. Nesta hay hậu vệ đầu tiên giành Quả bóng vàng thế giới Fabio Cannavaro là chìa khóa đưa Ý đến thành công.

Nhắc đến nghệ thuật phòng ngự là người ta nghĩ ngay đến các hậu vệ Ý với kiểu đá cantenaccio lạnh lùng. Điều này vẫn luôn đúng cho đến nay, dẫu đã phần nào mai một. Còn hiện tại, khi tuyển Ý tiếp quản bởi nhà cầm quân bản địa Roberto Mancini thấm nhuần triết lý phòng ngự đặc sản của Azzuri lại không đi theo lối mòn của các tiền bối.

HLV Mancini đã xây dựng một tuyển Ý biết cân bằng giữa phòng ngự và tấn công. Họ chơi thứ bóng đá pressing hiện đại, dựa trên nền tảng tập thể mà không lệ thuộc vào những ngôi sao. Nhìn vào lý thuyết, chiến thuật của Mancini là hợp lý, khi tuyển Ý đã rất lâu không sản sinh ra những tiền đạo có khả năng săn bàn đẳng cấp kiểu như Inzaghi hay Luca Toni ngày trước để trông chờ vào các pha bóng dài từ tuyến sau. Và thực tế đang ủng hộ thầy trò Mancini với cách chơi nhịp nhàng, hiệu quả giữa các tuyến với một nhịp điệu tấn công đồng đều nghẹt thở.

Cái hay của HLV Mancini là tạo ra một lối chơi mới dựa trên những điểm mạnh cũ. Điều này từng khiến ông nhận lại nhiều hoài nghi cho đến sau trận mở màn hủy diệt Thổ Nhĩ Kỳ. 

Đội tuyển Ý bây giờ là sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh nghiệm và sức trẻ, như ở hàng phòng ngự còn đó hai lão tướng Chielini và Bonucci sẵn sàng làm điểm tựa cho các đàn em tuyến trên tung hoành.

Thử thách cam go đầu tiên của Ý là chạm trán đội tuyển Áo với ngôi sao David Alaba trong đội hình. Người Áo vượt qua vòng bảng với tư cách là đội nhì bảng C, khi giành được hai chiến thắng và chỉ để thua trước đội dẫn đầu Hà Lan.

Lối chơi của Áo khó chịu từ những quả chuyền bóng mang tính sát thương rất cao của đội trưởng Alaba. Họ còn rất nguy hiểm trong các tình huống không chiến, nhờ sự nhạy bén lẫn hình thể đẹp của tiền đạo Arnautovic. Nếu có chiến thuật hợp lý và tinh thần chiến đấu tốt, Áo hoàn toàn có thể hy vọng kéo đối thủ đến loạt luân lưu may rủi và tăng xác suất đi tiếp của mình lên gần con số 50%.

Ngược lại, đội tuyển Ý có thể đè bẹp Áo để bước tiếp tại Euro năm nay, khi các chiến binh Azzuri chỉ cần chơi đúng với những gì thể hiện ở vòng bảng.

Thách thức cho cơn lốc màu da cam Hà Lan

Đội tuyển Hà Lan sẽ chơi một mất một còn với đội xếp thứ ba của bảng D - Czech ở vòng 16 đội vào ngày 27-6 (VTV6 trực tiếp 23 giờ). Cơn lốc màu da cam của HLV Frank De Boer vừa có màn trình diễn rất tốt trong suốt vòng bảng C với ba chiến thắng Ukraina, Áo và Macedonia, ghi tám bàn, để thủng lưới hai bàn. Những ngôi sao của Hà Lan gồm tiền vệ Wijnaldum điều tiết mạch lạc ở trung tâm, trong khi Depay đang lấy lại bản năng săn bàn và Dumfries đá hậu vệ phải như một phát hiện bất ngờ.

Hà Lan từng không có thành tích đối đầu tốt trước Czech nhưng tại Euro 2020, họ cho thấy mình là ứng cử viên sáng giá. Phía bên kia, người Czech có nhân tố nổi bật là tiền đạo Schick có phong độ cao trong ba trận đánh bại Scotland, hòa Croatia và thua sít sao Anh. Nhưng sẽ rất khó cho Schick và đồng đội gây bất ngờ trước Hà Lan mạnh hơn hẳn mình. TT 

Bí mật thành công của tuyển Ý được bật mí
Bí mật thành công của tuyển Ý được bật mí
(PLO)- Website LĐBĐ châu Âu (UEFA) vừa có bài viết rất thú vị về những chuyện bên lề Euro 2020 của đội tuyển Ý với tựa đề “Công thức bí mật của tuyển Ý: Nụ hôn may mắn, bánh pizza, linh vật và âm nhạc”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm