Tuyến đường 1.900 tỉ đồng: Cả xã mắc kẹt bởi một mảnh sân 20m2

(PLO)- Tuyến đường 1.900 tỉ đồng phần đi qua xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ giờ chỉ còn kẹt duy nhất một nhà dân, ở mảnh sân 20m2.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dự án giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với QL70B, QL32C tỉnh Phú Thọ đi Yên Bái đang được khẩn trương thi công. Tuyến đường 1.900 tỉ đồng, dài 54km, chạy qua 23 xã thuộc ba huyện Tam Nông, Cẩm Khê, Hạ Hòa, thì phần dự án trên xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê chỉ khoảng 1km.

Tuyệt đại đa số các hộ dân trong xã có đất ruộng, đất vườn, công trình xây dựng nằm trong 1.000m dài dự án mở đường này đã vì lợi ích chung, đồng thuận nhận đền bù, giao mặt bằng. Tuy nhiên, công tác thi công đến nay vẫn bị kẹt bởi 20m2 đất, hiện là sân nhà có mái che của gia đình bà Nguyễn Thị Loan.

Tuyến đường 1.900 tỉ đồng
Phần khoanh đỏ là mảnh sân 20m2 có mái che đang cản trở dự án tuyến đường 1.900 tỷ đồng của tỉnh Phú Thọ, đoạn đi qua xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê

Ông Vũ Mạnh Cường, Chủ tịch UBND xã Hương Lung cho biết, việc tuyên truyền, vận động với người dân trong xã về tuyến giao thông huyết mạch này đã được thực hiện từ mấy năm trước, song song với quá trình chuẩn bị dự án. Tuy nhiên đến nhà bà Loan thì vẫn chưa thông.

Xét về lợi ích, có thể nói gia đình bà Loan được hưởng lợi lớn khi ra mặt đường. Ngôi nhà hiện hữu của bà nằm sát đường, hiện chỉ còn mảnh sân nhỏ có lợp mái che nằm trong ranh giới dự án.

“Tuy nhiên, bà ấy lấy lý do sợ khi tuyến đường khi đi vào sử dụng sẽ ảnh hưởng đến nhà, rồi sợ sau này nhà gần đường dễ tai nạn giao thông, nên đến nay vẫn từ chối nhận tiền đền bù. Lần gần nhất, chiều 13-11, Hội đồng bồi thường đến nhà vận động, bà này tiếp tục vắng mặt, không hợp tác” - ông Cường nói.

Với trường hợp này, lãnh đạo xã Hương Lung cho biết, đã tiến hành các bước theo đúng quy trình thu hồi đất, nên sáng qua, 16-11, Hội đồng bồi thường đã công bố quyết định cưỡng chế.

Bước tiếp theo là sáng nay đã tiến hành kiểm đếm tài sản, vật kiến trúc gắn liền với diện tích đất phải thu hồi. Theo kế hoạch đã niêm yết công khai, khoảng 20 ngày nữa địa phương sẽ tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ mái che để thu hồi 20m2 sân nhà nằm trong ranh giới dự án.

Tuyến đường 1.900 tỉ đồng
Hội đồng đền bù sáng nay, 17-11, làm thủ tục kiểm đếm tài sản, vật kiến trúc để cưỡng chế giải tỏa mảnh sân 20m2 nhà bà Nguyễn Thị Loan.

“Vị trí nhà bà Loan không đi vào tim đường, chỉ là điểm vuốt nối tại khúc cua gần ngã tư. Phần đất hiện là sân nhà thuộc về hành lang an toàn giao thông” – ông Bùi Văn Trường, Phó Chủ tịch xã Hương Lung thông tin thêm.

Như PLO đã đưa tin, cả tuyến đường 1.900 tỉ đồng này chỉ còn đoạn giữa đi qua huyện Cẩm Khê, Phú Thọ là còn vướng kẹt một vài gia đình chưa đồng thuận giải phóng mặt bằng và nay chuyển sang quy trình cưỡng chế.

Hai hôm trước, bên xã Sơn Tình đã khởi động cưỡng chế bằng việc đo đạc, kiểm kê tài sản, vật kiến trúc liên quan đối với ngôi mộ cổ họ Hoàng chắn ngang dự án, do ông trưởng họ không hợp tác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm