Tuyển thủ Thái Lan “nổ súng” tại chặng đua khởi động Biwase Cup

(PLO)- Maneephan Jutatip, tuyển thủ Thái Lan “nổ súng” tại chặng đua khởi động cuộc đua xe đạp nữ quốc tế Biwase Cup 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
tuyển thủ Thái Lan “nổ súng”
Tay đua Maneephan Jutatip tạm chiếm áo vàng sau chặng đua khởi động Biwase Cup 2024. Ảnh: PHẠM HUY

Chặng đấu dài 92 km, vòng quanh tỉnh Bình Dương thu hút 98 tay đua của 20 CLB, bao gồm 10 đội trong nước và 10 đội đua quốc tế tranh tài, tạo nên những màn rượt đuổi kịch tính, ngoạn mục khi đoàn đua đẩy tốc độ trung bình lên hơn 38 km/ giờ ngay trong ngày khai mạc.

Clip Jutatip đánh bại hai đối thủ Nhật Bản và Malaysia ở mức đến. Clip: MQ

Với sự vắng mặt của chân rút hàng đầu châu lục và cũng là đương kim vô địch châu Á – Nguyễn Thị Thật, á quân châu lục Jutatip gần như không có đối thủ xứng tầm, cạnh tranh danh hiệu nước rút tại mức đến TP Mới Bình Dương.

Từ cú bứt tốc khoảng 200 mét cuối tung ra những guồng chân mạnh mẽ, nữ tuyển thủ Thái Lan “nổ súng” vượt qua hai bại tướng Kasuga Watabe (Gerbera Nhật Bản) và Nur Asyah Mohammad Zubir (tuyển Malaysia), giành chiến thắng chặng sau 2 giờ 22’35” tranh tài.

tuyen-thu-thai-lan-no-sung-2.jpg
Nữ tuyển thủ Thái Lan “nổ súng” ăn mừng chiến thắng tại mức đến TP Mới Bình Dương.

Thành tích về nhất chặng đấu mở màn cũng giúp tay đua Thái Lan Jutatip lập cú đúp, tạm chiếm hai giải thưởng áo vàng và áo xanh. Tuy nhiên ở giải thưởng đồng đội, đội tuyển Malaysia tạm vượt qua hai đội tuyển Kazakhstan và Vinama TP.HCM chiếm ngôi nhất bảng.

Ở giải thưởng áo trắng dành cho tay đua trẻ có thành tích tốt nhất, nữ cua-rơ Nhật Bản - Kasuga Watabe xuất sắc vượt qua Nguyễn Thị Bé Hồng (XSKT Đồng Tháp) nhờ thời gian ít hơn 3 giây. Trong khi đó ở giải thưởng áo cam (dành cho VĐV Việt Nam có thứ hạng cao nhất trên bảng tổng sắp) đã thuộc về tay đua Trần Thị Phương Dung của CLB Vinama TP.HCM.

Sáng mai (7-3), các tay đua tranh tài chặng hai. Đoàn đua xuất phát từ Bình Dương, đi Phước Long (Bình Phước) và về đích tại TP Thủ Dầu Một có lộ trình dự kiến 160 km.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm