Tay đua Nguyễn Thị Thật bỏ ngỏ khả năng dự Biwase Cup

(PLO)- Nữ hoàng nước rút Nguyễn Thị Thật chưa chắc chắn tham dự cuộc đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương – Biwase Cup 2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ông Ngô Văn Lui trao thưởng cho Nguyễn Thị Thật tại Biwase Cup2022. Ảnh: PHẠM HUY

Ông Ngô Văn Lui trao thưởng cho Nguyễn Thị Thật tại Biwase Cup2022. Ảnh: PHẠM HUY

Thông tin trên được đại diện BTC và Liên đoàn Xe đạp & Môtô Thể thao Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Vũ xác nhận. Lý do được đưa ra là tay đua người An Giang – Nguyễn Thị Thật bận chinh chiến quốc tế trong màu áo CLB Thụy Sĩ Israel–Premier Tech Roland.

Được biết, trở ngại lớn nhất trong việc Thật khó có thể trở về Việt Nam dự tranh bởi Biwase Cup không thuộc hệ thống thi đấu tích điểm của UCI (Liên đoàn xe đạp quốc tế).

Cũng theo tiết lộ của ông Vũ, đương kim vô địch châu Á; vô địch SEA Games 31 Nguyễn Thị Thật hiện đang là tay đua nữ có điểm số và thứ hạng xếp cao nhất châu lục. Thế nên việc Thật tham dự các tour đấu quốc tế có tích lũy điểm số, nhằm hướng đến những đấu trường lớn hơn như Olympic Paris 2024 mới chính là mục tiêu mà xe đạp Việt Nam đang xây dựng.

Đương kim áo vàng Biwase Cup Đinh Thị Như Quỳnh. Ảnh: PHẠM HUY

Đương kim áo vàng Biwase Cup Đinh Thị Như Quỳnh. Ảnh: PHẠM HUY

Tại Biwase Cup năm nay, đương kim áo vàng và áo chấm đỏ (nữ hoàng leo núi) Đinh Thị Như Quỳnh - đội Biwase Bình Dương (HCV đua địa hình SEA Games 31) chắc chắn sẽ đối mặt với nhiều thử thách hơn, khi giải qui tụ đến 7 đội tuyển quốc gia và CLB quốc tế gồm tuyển Thái Lan, Philippines, Malaysia, Học viện nữ Singapore, CLB Fabro (Đài Loan), CLB KZO Cycling và Trẻ Kazakhstan cùng cạnh tranh các giải thưởng danh giá nhất.

Với tổng lộ trình dài hơn 1.000 km, Biwase Cup 2023 được chia thành 10 chặng thi đấu, trong đó đáng chú ý nhất là ba chặng đua vượt đèo Bảo Lộc (chặng 3), Mimosa (chặng 4) và Vĩnh Hy (chặng 6) mang tính quyết định cho các thành tích chung cuộc.

Nhằm tăng cường sức mạnh cho đội đua chủ giải, HLV Bành Chấn Quyền đã chiêu mộ ba tay đua đến từ Nhật Bản bao gồm Shoko Kashiki (hạng 7 chung cuộc 2022), Tsubasa Makise và Miho Yoshikawa trải đều trong hai êkíp Biwase Bình Dương và Gạch PBCV Bình Dương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm