Tuyên tử hình kẻ sát hại người phụ nữ bán thuốc lá vì chuyện chuyển khoản

(PLO)- Vừa ra tù, bị cáo Lê Ngọc Việt tiếp tục gây ra vụ án giết người chỉ từ mâu thuẫn nhỏ nhặt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Ngọc Việt (sinh năm 1995, quê Thanh Hoá, làm thợ hàn) mức án tử hình về tội giết người.

HĐXX xét bị cáo Việt có nhân thân xấu, vừa chấp hành án tù xong vào tháng 2-2021 đã tiếp tục gây án mang tính côn đồ nên đã tuyên mức án nghiêm khắc hơn mức đề nghị tù chung thân của VKS.

Bị cáo Lê Ngọc Việt sáng 12-7. Ảnh: HOÀNG YẾN

Bị cáo Lê Ngọc Việt sáng 12-7. Ảnh: HOÀNG YẾN

Hồ sơ thể hiện sáng 17-6-2021, tại kho Tân Việt thuộc Đường D15, khu công nghệ cao (phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức) Việt đi mua nước và thuốc lá của chị TTT hết 500.000 đồng. Do không có tiền mặt nên Việt chuyển khoản 500.000 qua hình thức Internet Banking đến tài khoản của chị T.

Sau khi chuyển thành công, chị T nói chưa nhận được tiền nên đôi bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Việt mượn 500.000 đồng từ bạn làm cùng trả tiền cho chị T rồi đi bộ về nhà.

Trên đường về, Việt gặp một người bán đồ dạo và đã mua một bật lửa, một con dao bấm với giá 200.000 đồng rồi chuyển khoản. Người đàn ông này xác nhận đã nhận tiền thành công nên Việt bực tức việc chị T lại nói không nhận được tiền do mình chuyển khoản.

Việt bỏ dao vào túi quần, quay lại gặp chị T, yêu cầu trả lại 500.000. Chị T không đồng ý, Việt rút dao từ túi quần tấn công vào ngực bên trái chị. Chị T gục tại chỗ, được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Còn Việt cầm con dao bỏ chạy nhưng bị công an phường bắt quả tang cùng tang vật gây án.

Theo kết luận giám định tử thi, chị T tử vong do vết thương đâm thủng tim. Gia đình chị yêu cầu bồi thường 200 triệu đồng nhưng Việt chưa thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm