Vòng chung kết U-20 nữ châu Á:

U-20 Việt Nam lại bị “dội mưa gôn” thứ hai

(PLO)- Các cô gái trẻ U-20 Triều Tiên vừa đánh bại U-20 Việt Nam 6-0 ở giải U-20 châu Á.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau trận đầu bảng B, vòng chung kết U-20 nữ châu Á đang diễn ra tại Uzbekistan, U-20 Việt Nam thua Nhật Bản 0-10, sang lượt trận thứ hai, cầu môn của Lê Thị Thu lại hứng chịu “trận mưa bàn thắng” thứ hai.

Nếu như trận đầu, Nhật Bản cần cả hiệp 1 mới ghi được 3 bàn thì ở trận thứ hai này, chỉ cần 14 phút Triều Tiên đã làm được điều đó với ba pha lập công của Chae Un-yong (phút thứ 3), Min Kyong-jin (phút 5) và Pak Mi-ryong (phút 14). Và kết thúc hiệp 1 thì Triều Tiên đã năm lần chọc thủng lưới U-20 Việt Nam.

VN-Trieu Tien-1.jpg
Hàng phòng ngự U-20 Việt Nam với đội trưởng Lê Bảo Trâm rất vất vả trước "hỏa lực" của các cô gái Triều Tiên. Ảnh: AFC

Sở dĩ Triều Tiên áp đảo và quyết tâm ghi bàn cực cao là vì ở lượt trận đầu, Nhật Bản thắng Việt Nam 10-0, còn Triều Tiên và Trung Quốc chia điểm nhau qua trận hòa 1-1.

U-20 Việt Nam sẽ là mục tiêu để các cô gái trẻ Triều Tiên và Trung Quốc chạy đua bàn thắng nhằm tranh giành hai suất cùng với Nhật Bản vào bán kết.

Triều Tiên hầu như áp đảo suốt 90 phút của trận đấu, đặc biệt ở hiệp 1, hầu như bóng chỉ lăn ở phần sân của Việt Nam.

VN-Trieu Tien-2.jpg
Pak Mi-ryong (10) có cú hat trick cho Triều Tiên. Ảnh: AFC

Các cô gái Triều Tiên khỏe, chơi bóng quyết liệt và chủ trương va chạm rất mạnh mẽ, điều này làm cho các học trò HLV Akira Ijiri rất khó khăn khi tranh chấp.

Và với lối chơi cứng rắn và lắm lúc có phần nóng nảy này, kết quả là phút 61 Han Hong-ryon phải rời sân vì nhận tấm thẻ vàng thứ hai. Và cũng từ đây, Triều Tiên mất chút lợi thế và không ghi thêm được bàn thắng nào.

Trước đó ở phút thứ 52, Hyon Ji-Hyang ghi thêm cho Triều Tiên bàn thắng thứ sáu để ấn định tỉ số 6-0. Trong số sáu bàn thắng của Triều Tiên có cú hat trick của Pak Mi-ryong

Như vậy sau hai trận đầu ra quân ở bảng B tử thần giải U-20 châu Á, U-20 nữ Việt Nam toàn thua, để thủng lưới 16 bàn, chưa ghi được bàn danh dự nào.

Trận cuối bảng B, Việt Nam gặp Trung Quốc và Triều Tiên gặp Nhật Bản, hai trận diễn ra cùng 15 giờ ngày 10-3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm