U-23 Malaysia mạnh nhờ “Tây” nhưng U-23 Việt Nam có cách triệt

(PLO)- Tại vòng bảng SEA Games 32, Việt Nam (VN) đánh bại Malaysia 2-1 và đó là trận đấu mang tính quyết định đẩy các cầu thủ trẻ Malaysia về nước ngay sau vòng bảng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại vòng bảng SEA Games 32, Việt Nam (VN) đánh bại Malaysia 2-1 và đó là trận đấu mang tính quyết định đẩy các cầu thủ trẻ Malaysia về nước ngay sau vòng bảng. Trong khi đó, cặp Thái Lan - Indonesia chính là cuộc tái đấu kể từ sau trận chung kết SEA Games 32 mà cả hai đều thiệt hại rất nhiều bởi án phạt và tai tiếng sau trận cầu loạn đả.

HLV Hoàng Anh Tuấn của U-23 VN đã “mục sở thị” trận Malaysia thắng Indonesia với cú đúp của Fergus Tierney - một gương mặt nhập tịch với mái tóc trắng và màu da cũng như thể hình rất Tây. Fergus Tierney khỏe, có tốc độ và cách xử lý bóng rất gọn gàng, đơn giản. Trong sổ tay của HLV Hoàng Anh Tuấn, cầu thủ Tây đến từ Glasgow, Vương quốc Anh chắc chắn sẽ là mối đe dọa cho hàng thủ U-23 VN.

U-23 Malaysia mạnh nhờ “Tây” nhưng U-23 Việt Nam có cách triệt ảnh 1

U-23 Malaysia mạnh nhờ “Tây” nhưng U-23 Việt Nam có cách triệt

Việc Malaysia đánh bại nhà vô địch SEA Games 32 ở lượt trận đầu bảng B đã cho thấy đây là đối thủ rất thách thức với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Lịch sử những cuộc chạm trán ở cấp U-23 thì năm trận gần nhất Malaysia đều thất bại trước U-23 VN nhưng trong thành phần hiện nay thì chắc chắn HLV Hoàng Anh Tuấn còn nhớ trận bán kết U-19 Đông Nam Á năm ngoái ở Indonesia, các cầu thủ trẻ VN đã thua U-19 Malaysia 0-3 ở bán kết.

U-23 VN dù là đương kim vô địch nhưng không hơn U-23 Malaysia về sức mạnh. Vì thế, chắc chắn HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ không để các học trò của mình đấu sức mà sẽ phải dựa vào sự tinh tế, khéo léo và cả những cá nhân giàu kinh nghiệm.

Nhìn vào trận Malaysia thắng ngược Indonesia thì phải thừa nhận rằng HLV Shin Tae-yong của Indonesia quá chủ quan khi để các học trò của mình chơi thoải mái mà không chú trọng đến việc hạn chế sức mạnh của Malaysia. Chính vì quá chủ quan và để Malaysia chơi bóng cũng như lên tinh thần sau bàn gỡ 1-1 mà Indonesia bế tắc và bị đè bởi sức mạnh của Malaysia.

Nếu mọi phẩm chất tốt của U-23 VN được phát huy hết, cùng việc xử lý lạnh lùng, không cay cú thì sẽ có kết quả tích cực.

Trận bán kết còn lại giữa chủ nhà Thái Lan và Indonesia sẽ rất căng bởi những va chạm và tai tiếng trong trận chung kết SEA Games 32 loạn đả cùng nhiều án phạt vẫn còn hằn trên nhiều cầu thủ.

Lực lượng làm nhiệm vụ của chủ nhà Thái Lan trên sân Rayong chắc chắn sẽ phải căng sức với phương án dự phòng cao nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm