U-23 Việt Nam tiếp tục nhận tin dữ trước bán kết với Đông Timor

Sáng 24-2, đội ngũ y tế của Ban tổ chức đã tiến hành xét nghiệm nhanh cho các thành viên của U-23 Việt Nam. Kết quả, cầu thủ Phan Bá Quyền đã có phản ứng hai vạch với xét test nhanh này.

Sau đó, các bác sỹ cũng đã lấy mẫu của cầu thủ nghi dương tính này thêm một lần nữa để tiến hành xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR. Các cầu thủ đã mắc COVID-19 trước đó của U-23 Việt Nam cũng được đội ngũ y tế của Ban tổ chức nước chủ nhà Campuchia lấy mẫu để xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR.

Với tin không vui này, U-23 Việt Nam chỉ còn 9 cầu thủ khỏe mạnh tại Campuchia. Bốn cầu thủ đã di chuyển từ Việt Nam sang là thủ môn Trần Liêm Điều (CLB Nam Định), hậu vệ Đoàn Anh Việt (CLB Sài Gòn), Hồ Khắc Lương (SL Nghệ An) và tiền đạo Võ Nguyên Hoàng (Phố Hiến). Họ tập trung tại TP.HCM từ đêm 23-2 và đến rạng sáng 24-2 mới sang Campuchia sau 7 tiếng đã nhập đội vào buổi trưa.

Bốn cầu thủ tăng cường cho U-23 Việt Nam đi đường bộ đến Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Ảnh: VFF.

Như vậy, cộng thêm 4 tuyển thủ này, U-23 Việt Nam sẽ có 13 cái tên đủ sức cho trận gặp U-23 Đông Timor vào tối 24-2, vừa đủ đăng ký với Ban tổ chức trận đấu. Bởi giả sử chỉ cần thiếu một cầu thủ nữa, thầy trò Đinh Thế Nam không đủ quân sẽ bị loại theo quy định. Cũng cần biết sau hai đợt tăng cường 10 cầu thủ từ Việt Nam sang tiếp viện, đội tuyển U-23 quốc gia đã hết quyền thay thế, bổ sung theo điều lệ giải.

Để đảm bảo tốt công tác phòng dịch trong những ngày còn lại diễn ra giải đấu, Ban tổ chức quyết định bố trí bữa ăn tại phòng, thay vì tập trung sử dụng buffet tại nhà hàng.

Dù gặp khó khăn về mặt lực lượng nhưng HLV Đinh Thế Nam vẫn rất tin tưởng các học trò như đã từng vượt qua vòng bảng với hai chiến thắng U-23 Singapore 7-0 và qua mặt U-23 Thái Lan 1-0. Ông Nam đặt quyết tâm cùng U-23 Việt Nam thi đấu nỗ lực để mang về kết quả tốt nhất trước U-23 Đông Timor. Buổi tập duy nhất chỉ với 10 cầu thủ, ông Nam dặn dò các học trò cần phòng ngự chắc chắn, an toàn trước khi nghĩ đến việc tấn công ghi bàn vào lưới đối thủ.

Các tuyển thủ trẻ phải đeo khẩu trang ở các buổi tập để phòng ngừa tối đa lây nhiễm COVID-19. Ảnh: VFF.

Bên kia chiến tuyến, đội tuyển U-23 Đông Timor đã có một giải đấu thành công khi lập kì tích lọt vào đến bán kết, đáng chú ý chính là chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Campuchia. Giới chuyên môn nhận định, đây là lứa trẻ tốt nhất và được đào tạo bài bản của Đông Timor. Trước đó, họ đã có cơ hội rèn giũa tại AFF Cup 2020, có triệu tập một số cầu thủ được tập luyện ở Bồ Đào Nha.

Trận đấu giữa U-23 Việt Nam và U-23 Đông Timor trong khuôn khổ bán kết giải U-23 Đông Nam Á sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ, ngày 24-2 (VTV6 trực tiếp).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm