“Vấn đề sử dụng hiệu quả tối đa đường ống dẫn khí đốt của Ukraine đang được thảo luận trong khuôn khổ mối quan hệ hợp tác giữa cơ quan chức năng hai nước Ukraine-Nga, không một ai có ý định chuyển nó cho bất kỳ người nào”, ông Kostyantyn phát biểu trước Quốc hội Ukraine.
Đường ống dẫn khí đốt của Ukraine
Cũng theo ông Kostyantyn, hiện vẫn chưa có bất kỳ “thỏa thuận cụ thể” nào được ký kết giữa hai bên.
Được biết, Thủ tướng Nga Vladimir Putin ngày 30-4 đã đề nghị sáp nhập Gazprom của Nga và Naftogaz của Ukraine để thành lập một công ty mới. Tuần trước, Giám đốc Gazprom Alexei Miller cũng nói Nga có thể tài trợ để hiện đại hóa hệ thống dẫn khí đốt của Ukraine nếu thỏa thuận trên được ký kết.
Hệ thống dẫn khí đốt của Ukraine dài 37.500km, bao gồm 71 trạm tăng áp và 13 kho dự trữ dưới lòng đất với tổng lượng 32 tỷ m3, mỗi năm cung cấp 141 tỷ m3 khí đốt cho châu Âu.
Theo Bảo Trâm (ANTĐ/Chinanews)