Ukraine tận dụng triệt để vũ khí phương Tây phản công Nga vào ban đêm

(PLO)- Theo giới quan sát, Ukraine đang tận dụng tối đa thiết bị, vũ khí do phương Tây cung cấp để mở các cuộc tấn công ban đêm chống lại Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ukraine có lợi thế về các hoạt động ban đêm và có khả năng mở các cuộc tấn công ban đêm chống lại quân Nga, nhờ thiết bị được phương Tây cung cấp. Những thiết bị đó có thể kể đến kính nhìn đêm và ống nhòm đêm, máy bay không người lái (UAV) được trang bị ảnh nhiệt, theo trang Business Insider.

Bên cạnh thiết bị hiện đại của phương Tây, một điều nữa đem lại lợi thế cho Ukraine trong các hoạt động ban đêm là Nga không có khả năng làm điều tương tự do thiếu nguồn lực hoặc hoạch định.

Quân đội Ukraine học cách điều khiển UAV vào ban đêm sử dụng hệ thống ảnh nhiệt. Ảnh: Paula Bronstein/GETTY IMAGES

Quân đội Ukraine học cách điều khiển UAV vào ban đêm sử dụng hệ thống ảnh nhiệt. Ảnh: Paula Bronstein/GETTY IMAGES

Theo đánh giá của chuyên gia George Barros thuộc tổ chức phi lợi nhuận Viện Nghiên cứu Chiến tranh (Mỹ), ngay cả trước khi xung đột với Ukraine nổ ra, Nga đã không đủ khả năng trang bị cho quân đội nước này công nghệ nhìn xuyên đêm đắt tiền.

“Những thiết bị này khá đắt đỏ. Một số loại kính ban đêm gắn trên mũ bảo hiểm cá nhân được bán lẻ với giá hàng chục ngàn USD cho một chiếc” – ông Barros cho biết thêm.

Cũng theo ông Barros, quân đội Nga không chỉ thiếu khả năng tác chiến vào ban đêm. Một binh sĩ trung bình cũng không được trang bị đầy đủ vũ khí, lớp giáp và công nghệ chiến đấu.

Để giải quyết tình trạng thiếu thiết bị và công nghệ, Nga đôi khi dựa vào các chiến dịch kêu gọi đóng góp từ cộng đồng. Trong những chiến dịch đó, ông Barros cho hay ông hiếm khi thấy các thiết bị quang học nhìn xuyên đêm được tài trợ.

“Họ gọi vốn cộng đồng cho những thứ như UAV và thiết bị y tế, thay vì kính nhìn ban đêm” – theo ông Barros.

Ở chiều ngược lại, quân đội Ukraine đang tận dụng tối đa thiết bị do phương Tây cung cấp.

Ukraine đã tiếp cận nhiều hệ thống nhìn đêm, trong đó có công nghệ nhìn đêm nhiệt và hồng ngoại, và các phương tiện tấn công ban đêm nhờ nguồn cung cấp từ phương Tây. Các loại xe tăng chẳng hạn như Leopard do Đức sản xuất mà Ukraine triển khai như một phần trong chiến dịch phản công Nga – có hệ thống quang học nhìn đêm và tầm nhiệt giúp Kiev mở các cuộc tấn công vào ban đêm.

Các nguồn tin của Nga báo cáo rằng những công nghệ này đã thúc đẩy khả năng hoạt động vào ban đêm của Ukraine, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh. Các nguồn tin Nga cũng nhận thấy có sự gia tăng trong việc Ukraine mở các cuộc tấn công vào ban đêm trong những ngày đầu của chiến dịch phản công.

Một quan chức Nga ở TP Zaporizhzhia (Ukraine) cho hay các cuộc tấn công ban đêm cho phép Ukraine tận dụng khả năng của nước này thậm chí thành công hơn, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh.

Theo chuyên gia Barros, từ góc độ thiết kế chiến dịch, Ukraine đang sử dụng lợi thế chiến thuật để mang lại lợi ích cho mình.

Có nhiều lợi ích với Ukraine khi tấn công quân đội Nga vào ban đêm, đặc biệt nếu Nga không được chuẩn bị để đánh trả một cách hiệu quả. Ví dụ, quân đội Nga có thể gặp khó khăn hơn trong việc hỗ trợ trên không hay tổ chức phòng thủ, trong khi đó, Ukraine lại khó bị phát hiện hơn khi tấn công và tiến công trong bóng tối.

Dù mức độ đầy đủ về việc Ukraine có thể và Nga không thể tiến hành các hoạt động vào ban đêm chưa rõ ràng, song Kiev chắc chắn đang tận dụng các công cụ được trao và tận dụng triệt để cơ hội này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm