Tiêm kích hạm F/A-18 Hornet sẽ giúp Ukraine đáng gờm hơn trong không chiến với Nga?

(PLO)- Việc bổ sung tiêm kích hạm F/A-18 Hornet cùng các hệ thống vũ khí của máy bay này vào lực lượng không quân Ukraine sẽ khiến quân đội nước này trở nên mạnh mẽ hơn trong cuộc không chiến với Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Việc bổ sung tiêm kích hạm F/A-18 Hornet cùng các hệ thống vũ khí của máy bay này vào lực lượng không quân Ukraine sẽ khiến quân đội nước này trở nên mạnh mẽ hơn, theo tạp chí Newsweek.

Hôm 6-6, tờ Australian Financial Review cho hay Mỹ có thiện chí gửi hơn 40 máy bay tiêm kích hạm F/A-18 Hornet đã qua sử dụng của Lực lượng không quân Úc tới Ukraine. Úc đang nâng cấp lực lượng không quân bằng tiêm kích tàng hình F-35 do Mỹ sản xuất, và Washington cần phải phê duyệt việc cung cấp chiến đấu cơ F/A-18 Hornet cho Ukraine. Đây sẽ là biến thể của những hiếc Hornet ban đầu, không phải là những chiếc Super Hornet nâng cấp, được phát triển vào cuối thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

F/A-18 Hornet sẽ giúp Ukraine gây ra nhiều vấn đề cho Nga?

“Vẫn còn nhiều rào cản phải giải quyết trước khi những chiếc F/A-18 được gửi sang Ukraine” – một quan chức am hiểu các cuộc đàm phán giữa Ukraine, Úc và Mỹ nói với đài Australian Broadcasting Corporation.

Tiêm kích F/A-18C Hornet. Ảnh: The EurAsian Times

Tiêm kích F/A-18C Hornet. Ảnh: The EurAsian Times

Ukraine từ lâu kêu gọi phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu hiện đại để tăng cường sức mạnh cho lực lượng không quân. Các chuyên gia cho rằng tiêm kích F-16 là lực chọn tốt nhất trong số các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư đối với không quân Ukraine. Tuy nhiên đến nay chưa quốc gia nào cam kết viện trợ cho Kiev loại máy bay này, dù một số quốc gia đã thành lập “liên minh quốc tế” để gửi máy bay chiến đấu cho nước này.

Ukraine đang vận hành các loại tiêm kích thời Liên Xô, trong đó có MiG-29, đồng thời yêu cầu phương Tây cung cấp 100 máy bay, chủ yếu là F-16 cho lực lượng không quân nước này.

Các chuyên gia đánh giá không quân Ukraine đã thể hiện tốt trong cuộc xung đột với Nga, với việc cho đến nay không bên nào có thể giành được ưu thế trên không. Nga sở hữu một số máy bay đáng gờm, trong đó có Su-35 vốn đặc biệt được thiết kế để bắn hạ các máy bay như F-16.

Giới chuyên gia lập luận rằng những chiến đấu cơ như F-16 không có khả năng tham gia các cuộc không chiến với các chiến cơ của Nga, với việc phần lớn dựa vào hệ thống vũ khí của chúng.

Theo ông David Jordan, đồng Giám đốc Viện Hàng không và Vũ trụ Freeman tại ĐH King's College London (Anh) cho rằng F-16 và F/A-18 đều là đối thủ của các máy bay Nga và không nên đánh giá thấp tiêm kích Su-27 và Su-35 của Nga.

“Việc sở hữu F-16 hay F/A-18 sẽ khiến Ukraine trở thành đối thủ thậm chí nguy hiểm hơn trong không chiến” – ông Jordan nói với Newsweek.

F/A-18A dù là máy bay đã cũ nhưng vẫn là máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư do phương Tây sản xuất, được bảo dưỡng tốt và liên tục được nâng cấp cho tới khi không quân Úc cho nghỉ hưu, chuyên gia Jordan nói.

Nếu Ukraine có được máy bay như F/A-18 và F-16 thì những chiến cơ này sẽ cải thiện đáng kể khả năng tranh giành quyền kiểm soát trên không và thậm chí có thể là yếu tố giúp thay đổi cuộc chơi, ông Jordan nói thêm.

Ông Jordan nhấn mạnh chất lượng phi công và chiến thuật là vô cùng quan trọng, còn chỉ so sánh máy bay với nhau thì lại quá đơn giản hóa mọi thứ.

Ông Greg Bagwell, cựu chỉ huy cấp cao của Không quân Hoàng gia Anh cho hay hiệu quả của bất kỳ loại máy bay mới nào do Ukraine vận hành chung quy lại sẽ phụ thuộc vào kỹ năng của phi công, chiến thuật được sử dụng, loại vũ khí được cung cấp, trình độ huấn luyện cũng như khả năng nhận thức tình huống.

“Không bao giờ sẽ chỉ là máy bay so với máy bay. Tôi cho rằng Ukraine sẽ có lợi thế hơn về những thứ này” – ông Bagwell nói.

Ông Bagwell nhấn mạnh, loại vũ khí nào có thể được trang bị cho F/A-18 là một cân nhắc quan trọng.

Nếu Úc cung cấp cho Ukraine những chiếc F/A-18 đã về hưu, điều này có nghĩa là Ukraine sẽ sử dụng tên lửa không đối không tầm ngắn tiên tiến AIM-132, theo ông Jordan.

Tiêm kích hạm F/A-18E Super Hornet của Mỹ cất cánh từ tàu sân bay USS George HW Bush (CVN 77) hôm 10-6-2022. Ảnh: The EurAsian Times

Tiêm kích hạm F/A-18E Super Hornet của Mỹ cất cánh từ tàu sân bay USS George HW Bush (CVN 77) hôm 10-6-2022. Ảnh: The EurAsian Times

“Đây là vũ khí đặc biệt tốt và sẽ làm gia tăng các vấn đề mà người Nga sẽ gặp phải trong không chiến nếu được cung cấp” – ông Jordan lập luận.

Trước đó, các chuyên gia nói quyết định gửi F/A-18 và mức độ tăng cường sức mạnh mà những máy bay này có thể mang lại cho Ukraine phụ thuộc vào tiến trình đàm phán xoay quanh tiêm kích F-16. Việc tích hợp hai máy bay chiến đấu mới vào lực lượng không quân có thể sẽ khó khăn hơn với Ukraine, và F/A-18 là một giải pháp ngắn hạn, các chuyên gia lập luận.

“Chúng tôi muốn F-16. Quá khó để duy trì và cung cấp nhiều loại máy bay” – ông Yuriy Sak, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine nói với tờ The Times of London.

Hôm 6-6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay ông đã nhận được sự đồng thuận từ một số đồng minh châu Âu về vấn đề máy bay chiến đấu.

“Tôi rất hài lòng với thông tin tôi nhận được từ một số quốc gia” – ông Zelensky nói.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ nhà lãnh đạo Ukraine đang nhắc tới quốc gia nào cũng như chi tiết cụ thể của các thỏa thuận liên quan tới máy bay chiến đấu.

F/A-18 Hornet hay F-16 là lựa chọn tốt nhất với Ukraine?

Máy bay chiến đấu đa nhiệm F-16 được bàn giao cho Không quân Mỹ vào năm 1979. F-16 có nhiều phiên bản, và các chuyên gia cho rằng Ukraine không có khả năng nhận các phiên bản mới nhất.

Theo nhà sản xuất Boeing, những chiếc F/A-18 Hornet lần đầu tiên được đưa vào hoạt động vào tháng 1-1983. Phiên bản nâng cấp Super Hornet thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 11-1995.

Tiêm kích F-16 Fighting Falcon. Ảnh: Military.com

Tiêm kích F-16 Fighting Falcon. Ảnh: Military.com

“Nhìn chung, cả F/A-18 Hornet và F-16 đều là những chiến đấu cơ hiện đại hơn MiG-29, và sẽ tăng cường sức mạnh cho không quân Ukraine. Cả hai đều là những máy bay đặc biệt ấn tượng” – ông Jordan cho hay.

Trong một so sánh cơ bản, F/A-18 và F-16 cung cấp khả năng tương tự, vấn đề chính sẽ là các loại vũ khí được cung cấp theo thỏa thuận nào, theo chuyên gia Bagwell.

Dù F/A-18 Hornet sẽ bổ sung đáng kể sức mạnh cho Không quân Ukraine, nhưng cũng có những câu hỏi về việc Ukraine có thể bảo trì những máy bay này trong tương lai hay không, theo ông Jordan.

“Việc cố gắng tích hợp và huấn luyện trên hai loại máy bay chiến đấu mới sẽ tạo thêm một số thách thức về độ phức tạp và năng lực. Điều này có thể gây ra chi phí lớn hơn so với lợi ích mà máy bay mang lại cho lực lượng Ukraine, đặc biệt là khi F/A-18 Hornet không thực sự cung cấp bất kỳ khả năng bổ sung nào so với F-16” – ông Bagwell nói.

Tờ Australian Financial Review dẫn nhận định của các chuyên gia nói rằng những chiếc F/A-18 Hornet hai động cơ có sức mạnh tương đương các máy bay phản lực thế hệ thứ tư.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích lại cho rằng F-16 là lựa chọn máy bay hiện đại phù hợp nhất với Ukraine. Bên cạnh đó, việc cung cấp F-16 cho Ukraine cũng đánh dấu cam kết lâu dài hơn từ các đồng minh phương Tây đối với Kiev trong việc trang bị cho lực lượng không quân nước này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm