Vẫn phân luồng giao thông khu núi Sam

Chiều 5-2, Thường trực UBND tỉnh An Giang có cuộc gặp gỡ đại diện 54 hộ dân phường Núi Sam khi khiếu nại về việc UBND thị xã Châu Đốc chủ trương phân luồng giao thông khu vực núi Sam (báo Pháp Luật TP.HCM đã có bài).

Theo ông Mai Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Châu Đốc, đoạn đường từ chùa Tây An đến cua đình Vĩnh Tế Bộ Giao thông Vận tải đã bàn giao cho tỉnh An Giang quản lý nên đã trở thành đường nội bộ khu vực núi Sam. Việc phân luồng xe, cấm xe ôtô đi trong khu vực này nằm một phần trong quy hoạch khu núi Sam. Việc cấm xe ôtô không ảnh hưởng đến việc mua bán kinh doanh của bà con vì chính quyền chỉ cấm xe ôtô, các loại phương tiện khác như xe môtô, xe gắn máy vẫn lưu thông bình thường.

Theo ông Võ Văn On, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, Luật Di sản văn hóa quy định núi Sam là khu vực có yếu tố về di sản cần được bảo vệ nên việc cấm ôtô của UBND thị xã Châu Đốc là đúng, không thể vì quyền lợi của một số bà con mà ảnh hưởng đến quyền lợi chung về mặt văn minh, mỹ quan. Trong nhiều trường hợp có khi phải giải tỏa trắng nhưng chính quyền sẽ xem xét việc chuyển đổi nghề nghiệp.

Ông Huỳnh Thế Năng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, khẳng định: “Việc cấm xe ôtô lưu thông khu vực núi Sam là việc làm thí điểm, từng bước cụ thể hóa quy hoạch tổng thể. Yêu cầu của người dân về việc dỡ bỏ bảng cấm xe ôtô là không thể xem xét. Nếu việc cấm ôtô có gây ảnh hưởng đến việc buôn bán kinh doanh, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân thì tỉnh giao cho chủ tịch UBND thị xã Châu Đốc xem xét từng trường hợp cụ thể.

H.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm