Vắng khách quốc tế, đề xuất giảm giá vé máy đến Phú Quốc

(PLO)- Có nhiều nguyên nhân khiến khách đến Phú Quốc sụt giảm, trong đó đầu tiên phải kể đến là vé máy bay tăng cao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nguồn tin từ sân bay Phú Quốc cho biết không chỉ lượng khách nội địa giảm và lượng khách quốc tế đến đảo ngọc cũng giảm sâu. Theo đó, nhà khai thác sân bay này tham mưu chính quyền và ngành du lịch làm việc với các hãng hàng không để giảm giá vé, thu hút khách đến đảo ngọc.

Cụ thể, dịp cao điểm lễ 30-4 và 1-5, lượng khách nội địa dự kiến thông qua cảng tăng nhẹ 1% so cùng kì năm 2022 nhưng thực tế lại giảm 22% (dự kiến 115.000 khách, thực tế có 88.700 khách).

Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đến Phú Quốc rất thấp, bình quân mỗi ngày cao điểm lễ chỉ có 500 khách đi/đến.

Sân bay Phú Quốc luôn nằm trong top sân bay đông khách nhưng thời gian qua khách nội địa và quốc tế đều giảm. Ảnh: P.ĐIỀN

Sân bay Phú Quốc luôn nằm trong top sân bay đông khách nhưng thời gian qua khách nội địa và quốc tế đều giảm. Ảnh: P.ĐIỀN

Nguồn tin đánh giá tình trạng này là đáng lo ngại vì đảo ngọc trước đây vốn tập nập khách du lịch cả nội địa và quốc tế song thời gian qua khách sụt giảm đáng kể.

"Hi vọng kì nghỉ hè kéo dài sắp tới khách sẽ quay lại Phú Quốc đông đúc hơn. Đợt lễ vừa rồi khách chỉ đông hơn ngày cuối tuần một chút” - vị đại diện sân bay chia sẻ.

Vị này cũng chỉ ra có nhiều nguyên nhân khiến khách đến Phú Quốc sụt giảm, trong đó phải kể đến đầu tiên là giá vé máy bay tăng cao khiến luồng khách đến Phú Quốc chuyển hướng sang các tour du lịch biển, đảo tương tự có chi phí thấp hơn.

Chị Nguyễn Hà, quê Nghệ An, so sánh tour Phú Quốc cho bốn người chi phí chắt bóp khoảng 40 triệu, trong đó riêng vé máy bay khứ hồi chiếm 50%, số còn lại là chi phí ăn uống, lưu trú và đi lại. Trong khi đó, cùng thời điểm một số tour quốc tế như Thái Lan, Campuchia giá chỉ khoảng 7 triệu đồng với tour 4 ngày 3 đêm.

Điều này lý giải cao điểm lễ vừa rồi lượng khách đi du lịch quốc tế tăng do chi phí một số tour quốc tế rẻ hơn trong nước.

Lãnh đạo sân bay Phú Quốc cho biết đang tham mưu UBND thành phố Phú Quốc, ngành du lịch làm việc với các hãng hàng không trong nước và quốc tế giảm giá vé để thu hút khách đến Phú Quốc.

Một chuyên gia trong lĩnh vực hàng không bình luận sân bay ít chuyến là vấn đề đáng lo ngại. Đây là bài toán con gà quả trứng nên phải có chính sách hỗ trợ hãng bay để họ sẵn sàng bay ngay cả khi ít khách, sau đó mới hi vọng lượng khách mới tăng lên.

Ngoài Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, sân bay Phú Quốc luôn nằm trong top cảng hàng không có lượng khách quốc tế đi/đến khá đông đúc. Khách phổ biến từ Hàn Quốc, Ấn Độ, châu Âu, Đài Loan...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm