VĐV bị phạt cực nặng vì ngông cuồng ở Olympic

Đô vật nữ Vinesh Phogat của Ấn Độ đã bị kỷ luật cực nặng từ ban tổ chức Olympic Tokyo, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và Ủy ban Olympic Ấn Độ. Phía Ấn Độ vừa ra án kỷ luật phạt 100.000 USD và cấm thi đấu 1 năm với Phogat.

Cái thói ỷ “con ông cháu cha” của nữ đô vật, 26 tuổi thi đấu hạng 53kg tại Olympic Tokyo khiến toàn đoàn Ấn Độ lên... máu.

Thói ngông nghênh xem thường khiến đô vật Vinesh Phogat trả giá nặng.  Ảnh: Getty

Vinesh Phogat vốn là cháu gái của nhà vô địch Geeta tại Đại hội Khối thịnh vượng Anh. Geeta cũng là chồng ngôi sao điện ảnh Babita Phogat của Bollywood. Gia đình nổi tiếng không chỉ Ấn Độ mà cả thế giới qua bộ phim Dangal.

Rồi cô cháu gái Vinesh Phogat cũng là niềm hy vọng vàng môn vật của Ấn Độ tại Tokyo vừa qua. Chính những điều này làm cho đô vật nữ ngông cuồng và bị loại ở vòng tứ kết, một cách nhạt nhòa.

Trong làng VĐV, Vinesh đã đuổi một nữ đô vật đồng đội khác ra khỏi phòng, không cho ở chung vì cô này ngại lý do lây dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên các VĐV thì được kiểm tra kỹ hàng ngày và khi vừa đến Tokyo. Đây là điều phía Nhật cực kỳ tức giận, vi phạm phương châm Olympic về tính tương hỗ và đồng đội. Ban tổ chức Nhật phạt cô vì điều này.

Rồi trong đoàn thể thao Ấn Độ, Vinesh không tuân thủ mặc đồng phục toàn đội mà thích mặc gì thì mặc. Đây là hành vi vi phạm luật Olympic của IOC. Và hôm di chuyển đến Tokyo, phía Ấn Độ nói cô di chuyển từ Hungary, nơi cô tập huấn về Ấn Độ tập trung rồi cùng toàn đội bay sang Tokyo nhưng cô không chịu rồi bay thẳng từ Hungary đến Tokyo.

Thói ngông cuồng và ta đây, hách dịch của Vinesh đã trả giá khi thi đấu nhạt và bị loại ở tứ kết hạng 53kg nữ dù đô vật này là niềm hy vọng vàng hàng đầu của Ấn Độ.

Đoàn thể thao Ấn Độ dậy sóng vì tức giận kẻ vô kỷ luật này. Một VĐV trẻ khác của Ấn Độ là Sonam Malik cũng dính án kiểu này vì thói vô kỷ luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm