Vé trúng độc đắc Powerball 1,586 tỉ USD được mua ở California

Tối 13-1 tại Mỹ (giờ địa phương), Công ty Xổ số Powerball Lottery đã tiến hành quay xổ số Powerball với giải thưởng độc đắc có giá trị kỷ lục thế giới 1,586 tỉ USD. Các số trúng là 4, 8, 19, 27, 34 và số trúng độc đắc Powerball là 10. Vé trúng giải Powerball phải có đủ sáu con số giống kết quả quay, trong đó phải có số Powerball. Tỉ lệ trúng là 1/292,2 triệu vé.

Rất đông người tập trung quanh ông Faroqui (áo đỏ), người đã bán chiếc vé trúng giải ở cửa hàng 7-Eleven thuộc ngoại ô Los Angeles (bang California). 

Người phát ngôn Công ty Xổ số Powerball chi nhánh California cho biết có một vé được bán tại cửa hàng 7-Eleven ở Chino Hills thuộc ngoại ô Los Angeles (California) có các số khớp với sáu số trúng giải. Tên người mua chưa được xác định.

Ngay lập tức cửa hàng 7-Eleven được đông đảo người tập trung về, làm xôn xao cả vùng ngoại ô Chino Hills vốn rất yên tĩnh. Theo quy định, cửa hàng 7-Eleven sẽ nhận được khoản tiền thưởng 1 triệu USD.

Rất đông người tập trung ở cửa hàng 7-Eleven thuộc ngoại ô Los Angeles (bang California) đêm 13-1, nơi bán chiếc vé trúng giải. 

Bang California còn có 12 vé trúng năm trong sáu hàng số. Vé trúng năm số đầu nhưng không trúng số Powerball sẽ được nhận 1 triệu USD.

Theo Powerball Lottery, vẫn có khả năng có thêm vé trúng ở các bang khác, vì phải mất vài giờ công ty mới xác định được toàn bộ các vé số trúng giải.

Từ ngày 7-11-2015 đến ngày 13-1, Powerball Lottery đã xổ số 20 lần. Giá trị giải thưởng độc đắc tăng dần theo mỗi lần không có người trúng giải, từ 40 triệu USD ngày 7-11-2015 lên đến 1,586 tỉ USD vào ngày 13-1.

Người trúng sẽ phải đóng khoản thuế thu nhập 39,6%, cộng thêm các khoản thuế khác theo quy định mỗi bang. Người trúng độc đắc có thể chọn nhận tiền một lần (60% giá trị trước thuế) hoặc nhận dần trong 29 năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm