Vì sao ASIAD cho phép U-24+2 thay vì là U-23 như thông lệ?

(PLO)- Bóng đá nam ASIAD quy định thi đấu với thành phần U-23+2 (hai cầu thủ trên U-23) nhưng ASIAD 19 sắp diễn ra lại cho phép các đội sử dụng thành phần U-24+2.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nguyên do lẽ ra ASIAD 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc) diễn ra năm 2022 nhưng vì dịch COVID-19 mà phía Trung Quốc chủ động xin hoãn sang năm 2023.

Do ASIAD hoãn nên ban tổ chức và AFC cũng chủ động giữ nguyên lứa tuổi lẽ ra tham dự vào năm 2022, tức lứa U-23 năm 2022 sẽ là U-24 năm 2023. Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp bàn giữa Ủy ban Olympic châu Á (AOC) và AFC.

HLV Hoàng Anh Tuấn cũng chọn lựa cầu thủ U-24 để có đội hình mạnh.

HLV Hoàng Anh Tuấn cũng chọn lựa cầu thủ U-24 để có đội hình mạnh.

Trước thực tế này, Indonesia tận dụng thành phần U-24 dự ASIAD 19 gần như là đội tuyển quốc gia của họ. Tương tự, Thái Lan, Malaysia cũng xen kẽ một số trụ cột U-24 để thành phần dự ASIAD của họ mạnh hơn.

Với bóng đá Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng chọn lựa cầu thủ U-24 để có đội hình mạnh. Trong khi HLV Troussier chuẩn bị cho đội U-23 sắp tới dự vòng chung kết U-23 châu Á thì vẫn phải đúng thành phần U-23 vào thời điểm tháng 4-2024.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm