Sau tiền đạo Huỳnh Như, đến lượt Chương Thị Kiều bỏ ngỏ tham dự ASIAD

(PLO)- Ngày 22-8, đội tuyển nữ Việt Nam đã xuống thành phố Hải Phòng bắt đầu giai đoạn hai trong chương trình tập huấn chuẩn bị cho ASIAD 19, diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 9-2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thầy trò HLV Mai Đức Chung dự kiến tập luyện ba tuần tại Hải Phòng với các trận đấu giao hữu. Từ giai đoạn này, ông Chung và các cộng sự sẽ đánh giá và lựa chọn những gương mặt phù hợp cho giải đấu châu Á sắp tới.

Sau khi kết thúc chuyến tập huấn, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ trở lại Hà Nội để hoàn tất các công tác chuẩn bị, trước khi lên đường tham dự ASIAD 19, diễn ra từ ngày 22-9 tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Đáng chú ý trung vệ thép Chương Thị Kiều và hậu vệ Nguyễn Thị Mỹ Anh không theo đội xuống Hải Phòng. Theo VFF, hai cầu thủ này tiếp tục điều trị tích cực các chấn thương cũ và kết hợp tập luyện phục hồi với các bác sĩ chuyên khoa tại bệnh viện Vinmec.

Chương Thị Kiều và Mỹ Anh ở lại Hà Nội chữa trị chấn thương, bỏ ngỏ khả năng tham dự ASIAD. Ảnh: VFF.

Chương Thị Kiều và Mỹ Anh ở lại Hà Nội chữa trị chấn thương, bỏ ngỏ khả năng tham dự ASIAD. Ảnh: VFF.

Chương Thị Kiều hồi năm ngoái đã phẫu thuật hai đầu gối và chỉ vừa ra sân trở lại ở các trận đấu chính thức tại vòng chung kết World Cup 2023. Cùng với Mỹ Anh, trung vệ của TP.HCM có niềm tin lớn với Ban huấn luyện trong các trận đấu quan trọng. Vì vậy, việc tập trung phục hồi chấn thương của cả hai được các bác sĩ chú trọng để đảm bảo phong độ thi đấu tốt nhất trong tương lai.

Được biết, sau đợt điều trị này, HLV Mai Đức Chung sẽ trao đổi với các bác sỹ để có đánh giá cụ thể cũng như quyết định về khả năng thi đấu của Chương Thị Kiều và Mỹ Anh tại đấu trường lớn ASIAD 19. Đồng thời, ông Chung cũng đã chuẩn bị các phương án để sẵn sàng chủ động cho những sự thay đổi và bổ sung cần thiết.

Trước đó, về việc tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như vắng mặt trong đợt tập trung này, HLV Mai Đức Chung đã bày tỏ thẳng thắn: “Chúng tôi đã chuẩn bị phương án nếu Huỳnh Như không thể cùng đội tuyển nữ Việt Nam tham dự ASIAD. Việc Huỳnh Như thi đấu cùng đội tuyển là một điều tuyệt vời, nhưng điều này phụ thuộc vào sự cho phép của CLB Lank FC khi cầu thủ này tiếp tục ký hợp đồng với CLB này với các điều khoản ràng buộc.

HLV Mai Đức Chung cho biết các tuyển thủ nữ Việt Nam cố gắng đi càng sâu càng tốt ở giải châu Á sắp tới. Ảnh: VFF.

HLV Mai Đức Chung cho biết các tuyển thủ nữ Việt Nam cố gắng đi càng sâu càng tốt ở giải châu Á sắp tới. Ảnh: VFF.

Nếu Huỳnh Như không có mặt là điều đáng tiếc, nhưng chúng tôi cũng sẽ sắp xếp vị trí phù hợp trong đội hình. Trước mắt, chiếc băng đội trưởng được trao cho tiền vệ Phạm Hải Yến cùng hai đội phó Kim Thanh thủ môn và Chương Thị Kiều”.

Ông Chung chia sẻ thêm: “Bóng đá nữ Việt Nam còn nhiều lỗ hổng. Chúng ta vinh dự góp mặt tại vòng chung kết World Cup vừa rồi cũng bộc lộ trình độ còn hạn chế so với các đội tuyển cùng tham dự.

Trong báo cáo tổng kết, tôi cũng đề nghị các địa phương làm bóng đá nữ cần nhanh chóng đào tạo thêm, có sự chung tay của tất cả mọi người, bóng đá nữ của chúng ta mới tiếp tục có bước tiến mới. Làm thế nào để bóng đá nữ Việt Nam góp mặt ở kỳ World Cup tiếp theo mới là điều quan trọng.

Tuyển nữ Việt Nam có đợt tập huấn ở Hải Phòng trong 3 tuần. Ảnh: VFF.

Tuyển nữ Việt Nam có đợt tập huấn ở Hải Phòng trong 3 tuần. Ảnh: VFF.

Chúng tôi đang làm công tác trẻ hóa, từ sau SEA Games, sau World Cup và tiếp tục sau đó nữa, bởi nếu chúng ta chỉ có một đội hình sẽ thua thiệt hơn các nước khác. Một số quốc gia khác cũng đang làm công tác trẻ hóa mạnh mẽ như Thái Lan hoặc một số nước khác. Nếu chúng ta không kịp trẻ hóa, sẽ bị lạc hậu”.

Mới nhất, HLV Mai Đức Chung đã loại tiền vệ Thùy Trang 35 tuổi cho đợt tập huấn này. Quả bóng bạc Việt Nam 2022 cũng không có phút nào ra sân tại World Cup vào cuối đời cầu thủ.

Về mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam tại ASIAD, ông Chung nhận định cơ hội do các cầu thủ tự quyết: “Toàn đội hướng đến mục tiêu giải quyết từng trận và tiến sâu tại ASIAD 19. Cơ hội này mở ra cho tất cả các cầu thủ trẻ. Đội hình sắp tới sẽ xen kẽ cầu thủ lớn tuổi và lứa trẻ. Nếu các cầu thủ thực hiện được ý đồ của ban huấn luyện, họ mới có suất đá chính”.

Theo đánh giá của Ban huấn luyện, trong thời gian tập huấn tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 10-8 đến nay, các cầu thủ trẻ có nhiều tiến bộ và cố gắng để hòa nhập, hoàn thành các giáo án và yêu cầu chuyên môn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm