U-23 Việt Nam đá kiểu gì với Philippines?

(PLO)- Thầy trò Hoàng Anh Tuấn chỉ cần hòa U-23 Philippines là chắc chắn nhất bảng C để vào bán kết giải U-23 Đông Nam Á nhưng không vì thế mà U-23 Việt Nam đá với tư tưởng cầu hòa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau trận ra quân đại thắng U-23 Lào 4-1, trong khi đối thủ này cầm hòa U-23 Philippines 2-2, nên chỉ cần thêm 1 điểm nữa, thầy trò Hoàng Anh Tuấn vượt qua vòng bảng một cách dễ dàng.

Tuy nhiên, ông thầy người Khánh Hòa không muốn các học trò bị ngủ quên trên chiến thắng, thậm chí là HLV Hoàng Anh Tuấn còn thức tỉnh họ với những cảnh báo về sai lầm ở trận mở màn, khi bị Lào gỡ hòa trong đầu hiệp hai. Cuộc chơi sẽ nhiều khó khăn hơn tại bán kết, và tuyển U-23 Việt Nam cần thể hiện tư thế của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á.

Do mật độ thi đấu hai ngày/trận, cho nên chiều 21-8, đội tuyển U-23 Việt Nam tranh thủ trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu gặp U-23 Philippines tối 22-8 (VTV5 trực tiếp 20 giờ). Theo VFF, sau chiến thắng 4-1 trước U-23 Lào ở trận ra quân, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang nắm trong tay lợi thế lớn để tiến vào bán kết.

Cổ động viên Việt Nam cổ vũ thầy trò Hoàng Anh Tuấn trên sân Rayong. Ảnh: VFF.

Cổ động viên Việt Nam cổ vũ thầy trò Hoàng Anh Tuấn trên sân Rayong. Ảnh: VFF.

Tuy nhiên, ông Tuấn cũng có cuộc họp rút kinh nghiệm với các cầu thủ thông qua phân tích băng hình về những ưu nhược điểm trong trận đấu vừa qua. Ông cũng động viên các học trò tập trung nghỉ ngơi và nạp năng lượng để có sự hồi phục tốt nhất cho trận đấu kế tiếp.

Trong buổi tập duy nhất trước trận cuối vòng bảng, các cầu thủ chỉ vận động với khối lượng vừa phải, chủ yếu thư giãn với trái bóng và hít thở bầu không khí ngoài trời. Riêng nhóm cầu thủ dự bị và vào sân thay người trong trận đấu với U-23 Lào được tăng thêm cường độ vận động nhằm duy trì thể lực.

Trả lời phỏng vấn tập, tiền vệ Nguyễn Đức Việt cho biết, trận đấu gặp U-23 Lào là đầu tiên của U-23 Việt Nam tại giải nên không tránh khỏi những khó khăn: “Toàn đội chưa tập trung, chưa gắn kết được với nhau. Chúng tôi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Ban huấn luyện cũng đã động viên các cầu thủ nỗ lực khắc phục để có thể tiến bộ hơn”.

U-23 Việt Nam rút kinh nghiệm sau trận thắng U-23 Lào 4-1 và phân tích đối thủ U-23 Philippines ở lượt cuối bảng C đêm 22-8. Ảnh: VFF.

U-23 Việt Nam rút kinh nghiệm sau trận thắng U-23 Lào 4-1 và phân tích đối thủ U-23 Philippines ở lượt cuối bảng C đêm 22-8. Ảnh: VFF.

Thực tế đội tuyển U-23 Việt Nam bước vào giải Đông Nam Á với những khó khăn nhất định trong công tác chuẩn bị do các cầu thủ lên hội quân vào những thời điểm khác nhau vì vướng lịch thi đấu các giải quốc gia. Chỉ đúng một ngày trước khi lên đường sang Thái Lan tập huấn, HLV Hoàng Anh Tuấn mới có trong tay đầy đủ lực lượng.

Và theo đánh giá của Đức Việt cho đến thời điểm này, khả năng của các cầu thủ không có nhiều sự chênh lệch: “Toàn đội cũng đã tập cùng nhau một quãng thời gian rồi. Việc hòa hợp là một sớm một chiều thôi. Chúng tôi sẽ cải thiện hơn ở trận đấu với U-23 Philippines”.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam hăng say trên sân tập ở Thái Lan. Ảnh: VFF.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam hăng say trên sân tập ở Thái Lan. Ảnh: VFF.

Tiền vệ của HA Gia Lai chia sẻ thêm: “Mỗi cầu thủ đều cố gắng hết mình. Bản thân tôi cũng tập trung vào tập luyện để có thể cống hiến tốt nhất cho đội tuyển. Tần suất thi đấu tại giải cũng ảnh hưởng đến thể lực rất nhiều. Vì vậy, chúng tôi phải tổ chức sinh hoạt tốt trong ăn uống, nghỉ ngơi và hồi phục. Toàn đội đã đặt mục tiêu trước giải và nỗ lực vào đến trận đấu cuối cùng”.

Nhiều khả năng ở trận đá với Philippines, ông Hoàng Anh Tuấn sẽ đưa ra nhiều sự thay đổi về nhân sự trong đội hình thi đấu nhằm tạo cơ hội cho tối đa các cầu thủ được vào sân, đồng thời cũng là sự tính toán để đảm bảo lực lượng tốt cho U-23 Việt Nam trong điều kiện thi đấu với mật độ hai ngày một trận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm