Hàng loạt CLB muốn có Greenwood: Saudi Arabia và Mourinho mời gọi

(PLO)- Một CLB giàu có của Saudi Arabia muốn có Mason Greenwood, trong lúc Jose Mourinho và các CLB Thổ Nhĩ Kỳ cũng quan tâm đến việc sở hữu ngôi sao 21 tuổi người Anh vừa bị Manchester United thông báo chia tay.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm qua (21-8), Manchester United đã chính thức ra thông báo chia tay Mason Greenwood. Greenwood dính cáo buộc hiếp dâm và tấn công một cô gái vào tháng 1-2022 và bị “đội chủ sân Old Trafford treo giò từ đó đến nay để tiến hành cuộc điều tra nội bộ.

Bất chấp vào tháng 2-2023, mọi cáo buộc liên quan đến Greenwood đều bị Cơ quan công tố Crown (Anh) bãi bỏ, nhưng trước sức ép của dư luận không muốn Greenwood trở lại chơi cho MU, BLĐ “quỷ đỏ” đành phải ra thông báo chia tay Greenwood.

Trước sức ép của dư luận, MU phải để Greenwood ra đi. ẢNH: GETTY

Trước sức ép của dư luận, MU phải để Greenwood ra đi. ẢNH: GETTY

Bây giờ, tờ Sun Sports (Anh) đưa tin, Mason Greenwood đang chuẩn bị ký hợp đồng trị giá 10 triệu bảng Anh với Saudi Arabia, nếu không thì Greenwood có thể có một cuộc tái hợp tiềm năng với HLV Jose Mourinho tại AS Roma.

Tiền đạo 21 tuổi người Anh đang được câu lạc bộ Al Ettifaq của Saudi Arabia để mắt tới. Đội đã bổ nhiệm huyền thoại Liverpool Gerrard làm HLV trưởng vào mùa hè này. Các câu lạc bộ khác của Saudi Arabia cũng đang xem xét việc chiêu mộ Mason Greenwood sau khi MU thông báo anh sẽ ra đi, tờ Sun Sports tiết lộ.

Hiện Al Ettifaq đang xem xét đưa ra hợp đồng giá 10 triệu bảng Anh một năm cho Mason Greenwood. Ngoài ra, Mason Greenwood không chỉ nằm trong tầm ngắm của đội bóng của cựu HLV trưởng MU Jose Mourinho là AS Roma, mà các CLB hàng đầu của Thỗ Nhĩ Kỳ cũng quan tâm đến việc ký hợp đồng với anh.

Gerrard mới được Al Ettifaq bổ nhiệm làm HLV trưởng. ẢNH: AFP

Gerrard mới được Al Ettifaq bổ nhiệm làm HLV trưởng. ẢNH: AFP

Trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay, Al Ettifaq ký hợp đồng với đội trưởng Liverpool Jordan Henderson với mức lương 700.000 bảng Anh/tuần. Trong khi đó, CLB Galatasaray của Thổ Nhĩ Kỳ đã chiêu mộ Wilfried Zaha từ Crystal Palace theo dạng chuyển nhượng tự do và Hakim Ziyech theo dạng cho mượn từ Chelsea. Bây giờ, họ cũng muốn có Greenwood.

Tờ Times (Anh) đưa tin, một CLB khác của Thổ Nhĩ Kỳ là Istanbul Basaksehir nằm trong số nhiều câu lạc bộ trên khắp châu Âu và Trung Đông đã gọi điện cho MU để bày tỏ sự quan tâm của họ đến việc sở hữu Mason Greenwood.

Thông tin về điểm đến tiếp theo của Greenwood xuất hiện chỉ vài giờ sau khi MU thông báo chia tay anh, mặc dù điều đó có thể khiến “quỷ đỏ” phải chi trả hàng triệu bảng Anh. MU tiết lộ họ sẽ cung cấp cho Greenwood những bước đi cần thiết để anh đi tiếp. MU không khẳng định họ đã chấm dứt hợp đồng với Greenwood.

Mourinho muốn Greenwood đến AS Roma. ẢNH: AFP

Mourinho muốn Greenwood đến AS Roma. ẢNH: AFP

Mason Greenwood vẫn còn hợp đồng 2 năm với MU, kéo dài đến mùa hè năm 2025. Trong thời gian bị treo giò nội bộ, Greenwood vẫn nhận lương đầy đủ 75.000 bảng Anh/tuần từ MU. Bây giờ, MU phải đối mặt với cuộc chạy đua để loại bỏ Greenwood trong 10 ngày tới hoặc họ phải mất hàng triệu đô la.

Nếu MU không bán hoặc cho mượn Mason Greenwood trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào ngày 1-9, “quỷ đỏ” có thể phải trả cho Greenwood hàng triệu USD để hủy hợp đồng sẽ hết hạn vào năm 2025.

Nếu quá thời hạn đó, MU chỉ có thể đẩy Greenwood sang Saudi Arabia vì thị trường chuyển nhượng nơi đây đóng cửa sau ngày 20-9. Nhưng AS Roma xuất hiện như là ứng viên hàng đầu để ký hợp đồng với Mason Greenwood, theo talkSPORT.

Tờ Sun Sports từng tiết lộ vào tháng Bảy rằng, HLV Jose Mourinho của AS Roma đã gọi điện cho Mason Greenwood để thăm dò tình hình về việc Greenwood có thể đến CLB của ông dưới dạng cho mượn.

Tương lai của Greenwood tại MU đã không còn. ẢNH: GETTY

Tương lai của Greenwood tại MU đã không còn. ẢNH: GETTY

Một nguồn tin của Sun Sports cho biết vào thời điểm đó: “Jose Mourinho đã gọi điện cho bố của Mason Greenwood và cũng đã nói chuyện với Mason Greenwood. Jose Mourinho nói với Mason Greenwood rằng, cách tốt nhất để thoát khỏi tình trạng hiện tại là bắt đầu chơi bóng và rằng cuối cùng mọi rắc rối sẽ biến mất. Mason rất vui vì đã liên lạc với Mourinho và điều đó đã nâng cao tinh thần của anh ấy. Anh ấy muốn trở lại thi đấu và chỉ chờ MU cho anh ấy biết tương lai sẽ ra sao”.

Jose Mourinho từng cho Mason Greenwood ra mắt đội một MU tháng 7-2018, trong chuyến du đấu giao hữu trước mùa giải của “quỷ đỏ” tại Mỹ. Cựu hậu vệ của MU là Chris Smalling từng rời Old Trafford để đến AS Roma theo dạng cho mượn vào năm 2019. Trong khi đó, MU được cho là đã liên hệ với các đội bóng khác ở Serie A là Juventus, AC Milan và Inter Milan về vụ chuyển nhượng Mason Greenwood.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm