Vì sao người Việt vẫn 'mê' mua xe máy Honda?

(PLO)- Hiện chưa có thương hiệu xe máy nào có thể soán được ngôi đầu của Honda.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thống kê của Hãng nghiên cứu thị trường McD, nửa đầu năm 2022, đã có gần 1,6 triệu xe máy được bán ra, tăng 5% so với cùng kỳ. Dẫn đầu thị trường vẫn là Honda, đứng ở vị trí thứ hai là Yamaha. Dù VinFast chiếm vị trí thứ 3 nhưng đã có mức tăng trưởng rất lớn lên đến 52,85% trong 6 tháng qua.

"Vào năm 2022, thị trường xe máy Việt Nam được kỳ vọng sẽ tăng trưởng hai con số và phục hồi sau khi sụt giảm trong ba năm qua" - McD đánh giá.

Công ty chứng khoán Bảo Việt cho biết, Honda tiếp tục hưởng lợi khi thị trường xe máy Việt Nam phục hồi sau dịch bệnh.

Dù Honda đối diện với những khó khăn như bị ảnh hưởng nặng nề do tình trạng thiếu phụ tùng và linh kiện để sản xuất xe tay ga (biên lợi nhuận lớn hơn nhiều so với xe số) trong suốt nửa đầu năm 2022, nhưng hãng xe Nhật vẫn kịp bán được gần 1,3 triệu xe trong 7 tháng đầu năm 2022.

Mắt khác, hiện Honda đã giải quyết được sự thiếu hụt nguồn cung qua đó giúp giá xe của hãng này hạ nhiệt trên thị trường. "Điều này sẽ giúp Honda tăng tốc doanh số bán hàng vào những tháng còn lại của năm 2022" - Bảo Việt đánh giá.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm