Vì sao rác thải ùn ứ trên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè?

(PLO)- Tình trạng rác thải ùn ứ trên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè diễn ra nhiều ngày qua, nguyên nhân là do chưa có đơn vị vớt rác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày gần đây, dọc tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè từ quận Tân Bình đến quận 3 (TP.HCM), rác, lục bình xuất hiện dày đặc, tồn đọng trên đoạn dài.

Rác thải xuất hiện nhiều tại khu vực chân cầu số 1 và số 2 (quận Tân Bình, TP.HCM). Ngoài ra, rác thải, lục bình dồn lại thành một bãi lớn trôi dọc theo tuyến kênh.

Lục bình, rác thải ùn ứ trên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè. Ảnh: NC
Lục bình, rác thải ùn ứ trên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè. Ảnh: NC

Người dân xung quanh cho biết tình trạng rác thải ùn ứ trên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè đã xuất hiện nhiều ngày nay. Trước đây có đơn vị vớt rác thường xuyên nhưng đến thời điểm này thì không thấy vớt rác nữa nên xảy ra tình trạng này.

rac kenh-nhieu loc thi nghe hinh 3.jpg
Rác rải rác trên toàn tuyến kênh. Ảnh: NC

Bà Nguyễn Thị Hoàng (quận 3, TP.HCM) chia sẻ, trước đây ít xảy ra tình trạng ùn ứ rác thải do mỗi ngày có công ty vớt rác và mang đi xử lý. Tuy nhiên, khoảng 10 ngày nay thì rác thải xuất hiện nhiều hơn, không thấy đơn vị vớt rác hoạt động.

"Rác ngập trên tuyến kênh, nhiều nhất là đoạn cuối kênh chỗ quận Tân Bình. Rác trôi dồn vào đó gây nên tình trạng hôi thối, muỗi cũng xuất hiện gây khó chịu cho người dân sống xung quanh và người đi đường"- bà Hoàng nói.

rac-kenh-nhieu-loc thi nghe 1.jpg
Rác ngập trên tuyến kênh, nhiều nhất là đoạn cuối kênh thuộc quận Tân Bình. Ảnh: NC

Lý giải nguyên nhân vì sao gần đây tuyến kênh này không được vớt rác, đại diện Trung Tâm Quản Lý Đường Thủy (Sở GTVT TP.HCM) cho biết: Việc vớt rác trên tuyến kênh này là do công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM phụ trách. Đến đầu năm 2024, công ty hết hợp đồng vớt rác nhưng vẫn hỗ trợ vớt rác với tần suất ít hơn, không phải mỗi ngày như trước đây. Trung tâm đã trình phương án tiếp tục thực hiện vớt rác và đang chờ Sở TN&MT có ý kiến.

"Trung tâm đã trình phương án, hiện Sở TN&MT đang có ý kiến. Khi có ý kiến từ Sở TN&MT chúng tôi sẽ thực hiện các bước tiếp theo để sớm có đơn vị thực hiện vớt rác mỗi ngày trên tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè" - vị đại diện này chia sẻ.

vot rac tren kenh-1 .jpg
Trước đây, mỗi ngày công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM vớt khoảng 10 tấn rác trên tuyến kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè. Ảnh: NC

Được biết, công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM là đơn vị thực hiện vớt rác trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè trong thời gian qua. Mỗi ngày số lượng rác thải mà đơn vị này vớt khoảng 10 tấn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm