VIDEO: Ông Putin thăm binh sĩ bị thương trong xung đột với Ukraine

(PLO)- Tại cuộc họp với Hội đồng nhà nước sau chuyến thăm các binh sĩ bị thương trong cuộc xung đột ở Ukraine, Tổng thống Putin đã kêu gọi tăng thêm các khoản chi phí hỗ trợ cho những quân nhân phục vụ ngoài biên giới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 25-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu đã đến thăm một số binh sĩ bị thương trong cuộc xung đột ở Ukraine tại bệnh viện quân sự trung ương ở Moscow, đài RT đưa tin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu đến thăm một số binh sĩ bị thương trong cuộc xung đột ở Ukraine vào ngày 25-5. Nguồn: TELEGRAM

Sau chuyến thăm, Tổng thống Nga cho biết tất cả binh sĩ được triển khai ở nước ngoài cũng như tất cả gia đình của những binh sĩ đã qua đời đều phải được hỗ trợ tài chính.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu đến thăm một số binh sĩ bị thương trong cuộc xung đột ở Ukraine vào ngày 25-5. Nguồn: TELEGRAM

Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, nhờ “lịch trình thông thoáng“ nên ông Putin đã có thể “đến thăm trực tiếp các binh sĩ bị thương”. Ông Peskov cho hay Tổng thống Putin đã đích thân kiểm tra kĩ càng chất lượng dịch vụ y tế dành cho các quân nhân Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu mặc áo Blouse trắng đến thăm một số binh sĩ bị thương trong cuộc xung đột ở Ukraine vào ngày 25-5. Nguồn: TELEGRAM

Một số hình ảnh và video được chia sẻ trên các trang mạng xã hội cho thấy ông Putin và ông Shoigu, mặc áo Blouse trắng bên ngoài, nói chuyện với các nhân viên y tế và những người lính bị thương, nhiều người trong số họ bày tỏ mong muốn được quay trở lại chiến trường.

 VIDEO: Ông Putin thăm binh sĩ bị thương trong xung đột với Ukraine ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay với binh sĩ bị thương trong cuộc xung đột ở Ukraine vào ngày 25-5. Ảnh: RT

Trong cuộc họp với Hội đồng nhà nước về các vấn đề xã hội sau đó vào cuối ngày 25-5, Tổng thống Putin đã kêu gọi gia tăng các khoản chi phí hỗ trợ cho những quân nhân phục vụ ngoài biên giới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay với các nhân viên y tế đang điều trị cho những binh sĩ bị thương trong cuộc xung đột ở Ukraine vào ngày 25-5. Ảnh: TASS

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay với các nhân viên y tế đang điều trị cho những binh sĩ bị thương trong cuộc xung đột ở Ukraine vào ngày 25-5. Ảnh: TASS

"Đây là những người mạo hiểm sức khỏe và tính mạng của họ vì người dân và trẻ em ở vùng Donbass và vì lợi ích của nước Nga. Họ đều là những anh hùng, và chúng ta cần phải đối xử với họ chính xác như vậy" - ông Putin nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm