Thăm căn nhà ghi dấu tuổi thơ Bác Hồ

Bác Hồ sinh sống và học tập tại làng Dương Nỗ, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế từ năm 1898-1900. Năm 1898, ông Nguyễn Sinh Sắc cùng hai con là Nguyễn Sinh Khiêm và Nguyễn Sinh Cung (Chủ tịch Hồ Chí Minh) về ở tại nhà của ông Nguyễn Sĩ Độ (làng Dương Nỗ) để dạy học kiếm thêm thu nhập.

Căn nhà ba gian mái ngói đơn sơ, xung quanh được dựng bằng gỗ ván. Lối vào được trồng nhiều cây chè tàu xanh mướt, quanh nhà hàng cau và những dãy hoa sứ tỏa bóng.

Vào những ngày này, nhiều người dân, du khách và đặc biệt là học sinh ở các trường trên địa bàn tỉnh về thăm ngôi nhà Bác để tìm hiểu về cuộc sống giản dị, đơn sơ của Người.

Cổng vào nhà đơn sơ, mang đậm dấu ấn của miền quê Việt Nam.

Lối dẫn vào ngôi nhà được trồng hàng chè tàu xanh mướt.

Học sinh nhiều trường đến tham quan ngôi nhà lưu niệm của Bác.

Ngôi nhà mái lá đơn sơ.

Các em học sinh chăm chú lắng nghe về những ngày tháng Bác Hồ ở Huế.

Ngôi nhà có nhiều cây hoa sứ tỏa bóng mát.

Chén bát ngày xưa được lưu giữ.

Gian bếp đơn sơ đậm chất miền quê Việt Nam.

Khu vườn sau nhà.

Những dòng chữ xúc động của du khách mỗi khi về thăm nhà Bác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm