Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam lên tiếng vụ bệnh nhi 4 tuổi tử vong

(PLO)- Người nhà nghi ngờ bác sĩ tiêm thuốc dẫn đến bệnh nhi 4 tuổi tử vong, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam khẳng định bệnh nhân chỉ được chỉ định truyền dịch, không tiêm thuốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-11, gia đình tổ chức lễ tang cho cháu VVMĐ (4 tuổi, ngụ thôn Dương Đàn, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam). Cháu Đ là nạn nhân tử vong tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Quảng Nam.

benh-vien-phu-san-nhi-Quang-Nam-2.jpg
Cháu Đ được đưa đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam điều trị trước khi tử vong. Ảnh: Ảnh: TN

Theo người nhà cháu Đ, hơn một tuần trước, cháu đau bụng. Gia đình mua thuốc cho cháu uống nên khoẻ lại, ăn uống bình thường. Hôm thứ hai (30-10), khi đang học ở trường thì cháu nói đau bụng, khó ăn uống nên cô giáo gọi điện cho gia đình đón về.

Đến 19 giờ cùng ngày (30-10), cháu Đ ăn vào bị nôn ra, cha mẹ đưa cháu đến Bệnh viện Phụ sản – Nhi Quảng Nam điều trị. Tại đây, cháu được các bác sĩ điều trị, truyền dịch.

Tình trạng bệnh lý của cháu không thuyên giảm, đến sáng 31-1, gia đình cho cháu uống thuốc chống nôn cháu Đ vẫn liên tục nôn ói, mất kiểm soát. Sau đó, bác sĩ đưa cháu vào phòng cấp cứu nhưng không qua khỏi.

benh-vien-phu-san-nhi-Quang-Nam-3.jpg
Người thân đau buồn, nghi ngờ cháu bé được tiêm thuốc dẫn đến tử vong. Ảnh: TN

Người nhà cho rằng cháu Đ được tiêm một loại thuốc (không rõ thuốc gì – PV) dẫn đến tử vong.

Trả lời PV chiều 1-10, bác sĩ Huỳnh Thị Thanh Thuý, Trưởng khoa Sơ sinh, cấp cứu, hồi sức tích cực và bệnh lý (Bệnh viện Phụ sản – Nhi Quảng Nam), xác nhận bệnh nhân nhập viện vào tối 30-10 với triệu chứng đau bụng, nôn mửa. Bác sĩ tiến hành siêu âm, chẩn đoán cận lâm sàng cháu Đ mắc bệnh viêm ruột, ăn kém nên hỗ trợ truyền dịch. Đến 8 giờ 50 phút ngày 31-10, bệnh nhân chuyển biến mệt, lơ mơ nên được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực, khoảng một giờ sau thì tử vong.

Bác sĩ Thuý cho hay, sau khi bé tử vong, bệnh viện họp hội đồng khoa học kỹ thuật để đưa ra chẩn đoán, xác nhận giấy báo tử cho người nhà.

benh-vien-phu-san-nhi-Quang-Nam-4.jpg
Bác sĩ Thuý khẳng định bệnh nhân chỉ được truyền dịch và tử vong do bị tổn thương cơ tim. Ảnh: TN

“Em bé bị nhiễm siêu vi từ đường ruột, vi rút có độc tính cao, tấn công cơ tim, biểu hiện đầu tiên bởi viêm ruột và nguyên nhân tử vong là tổn thương cơ tim”, bác sĩ Thuý thông tin nguyên nhân cháu Đ tử vong.

Cũng theo bác sĩ Thuý, trong y khoa, bệnh vi rút từ đường ruột có khoảng 5% tấn công lên cơ tim và tình trạng bệnh của cháu Đ chuyển biến rất cấp tính.

Giải thích thông tin người nhà cho rằng bệnh viện tiêm thuốc dẫn đến cháu Đ bị co giật, tử vong? Bác sĩ Thuý khẳng định, cháu Đ được chẩn đoán viêm siêu vi nên không có chỉ định tiêm thuốc.

“Trong quy trình truyền dịch có dùng kim tiêm kiểm tra ven trước khi đưa dịch vào cơ thể bệnh nhân, có thể như vậy mà người nhà lầm tưởng tiêm thuốc”, bác sĩ Thuý khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm