Thiếu xăng dầu cục bộ, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng kiểm tra cây xăng

(PLO)- Theo ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, việc một số cửa hàng xăng dầu hết hàng cục bộ trong thời gian qua do nhà phân phối cung ứng không kịp thời.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-9, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến kiểm tra tình hình kinh doanh xăng dầu tại các địa phương trong tỉnh.

Ông Trần Văn Lâu (hàng trên, bìa trái), Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tình hình hoạt động của cửa hàng xăng dầu . Ảnh: DIỄM HẰNG

Ông Trần Văn Lâu (hàng trên, bìa trái), Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tình hình hoạt động của cửa hàng xăng dầu . Ảnh: DIỄM HẰNG

Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận hầu hết các cửa hàng xăng dầu hoạt động bình thường, không còn hiện tượng treo bảng “hết xăng”, “hết dầu” như những ngày trước. Tuy nhiên, qua trao đổi, một vài chủ cây xăng dầu cho hay, hiện mặt hàng dầu DO vẫn còn thiếu cục bộ, do nhà phân phối cung ứng chưa kịp.

Chủ một cửa hàng xăng dầu chia sẻ, lượng dầu trong bồn chứa còn khoảng 20 cm, cơ sở cũng đã đặt hàng và được nhà phân phối xuất hóa đơn ngày 2-9, thế nhưng hiện vẫn chưa có nhiên liệu. Phía đơn vị cung cấp lý giải do ngày Chủ nhật nên không giao hàng được và hẹn đến thứ Hai sẽ giao.

Tại các nơi kiểm tra, người đứng đầu UBND tỉnh Sóc Trăng đã động viên các chủ các cửa hàng kinh doanh xăng dầu cố gắng vượt qua khó khăn trong những ngày thiếu xăng, dầu cục bộ. Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị khi hết hàng, chủ cửa hàng phải báo ngay với Sở Công thương hoặc lãnh đạo địa phương biết để kịp thời làm việc với các nhà phân phối.

Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng cũng cho biết, sẵn sàng giới thiệu những nhà phân phối lớn, đủ năng lực cung cấp xăng dầu, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân, doanh nghiệp trong thời gian tới.

Trước đó, Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng và Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh này đã có hai buổi làm việc với các thương nhân đầu mối cung cấp xăng, dầu cho các cây xăng trên địa bàn tỉnh.

Các chủ cửa hàng xăng dầu chia sẻ với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng về nguồn cung hàng hóa. Ảnh: DIỄM HẰNG

Các chủ cửa hàng xăng dầu chia sẻ với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng về nguồn cung hàng hóa. Ảnh: DIỄM HẰNG

Theo các đầu mối cung cấp xăng dầu trên địa bản tỉnh Sóc Trăng, có nhiều lý do dẫn đến việc thiếu nguồn cung, như: Nhà cung cấp xăng dầu chưa kịp thời chuyển hàng, một số xe vận chuyển không kịp với nhu cầu của khách hàng hoặc có xe gặp sự cố...

Tại các buổi làm việc, các thương nhân đầu mối cũng đã ký cam kết sẽ đề xuất công ty mẹ tăng nguồn cung cho chi nhánh, đảm bảo nguồn cung cho người dân, không để xảy ra tình trạng cửa hàng hết hàng.

Từ ngày 28-8 đến ngày 31-8, qua kiểm tra, lực lượng QLTT tỉnh Sóc Trăng ghi nhận có tình trạng các cửa hàng bán xăng dầu mở cửa hoạt động bình thường, nhưng lại rơi vào trường hợp có nơi hết xăng còn dầu; có cửa hàng còn dầu nhưng hết xăng...

Từ thực tế đó, Cục QLTT tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo các Đội trực thuộc phân công, tổ chức giám sát 445 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã lập biên bản xác minh làm việc 20 cửa hàng có tình trạng hết xăng hoặc hết dầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm