Viện trưởng Tối cao Lê Minh Trí: TP.HCM không xin tiền, nguồn lực mà chỉ xin cơ chế

(PLO)- Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí, cho rằng TP.HCM không xin tiền, không xin nguồn lực mà chỉ xin cơ chế, chính sách phù hợp để phát triển tốt nhất, phát huy tiềm năng, nguồn lực sẵn có.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 13-10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đã có buổi làm việc với UBND TP.HCM về tình hình kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện Nghị quyết 54/2017 của QH.

Viện trưởng Tối cao Lê Minh Trí: TP.HCM không xin tiền, nguồn lực mà chỉ xin cơ chế ảnh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với UBND TP.HCM. Ảnh: TTBC

Góp ý tại buổi làm việc, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí cho rằng, TP là đầu tàu kinh tế của cả nước, Trung ương cũng đã cho TP những cơ chế để phát triển nhanh, mạnh, bền vững.

TP.HCM không xin tiền, không xin nguồn lực mà chỉ xin cơ chế, chính sách phù hợp để phát triển tốt nhất, phát huy được tiềm năng, nguồn lực sẵn có.

“Nhưng dù có cơ chế gì đi nữa, lúc nào TP cũng cảm thấy chật chội, cũng có cái mình kêu được cho thì cũng mừng, nhưng có những cái kêu hoài không cho thì mình cũng thôi, kêu cái khác”- ông Trí nói.

Ông cho rằng, TP có nguồn lực, điều kiện nhưng xếp hàng để đầu tư ngân sách là rất bất cập. Theo ông, biện pháp phù hợp nhất cho vấn đề này là xã hội hóa. Ông nhắc đến chính sách kích cầu đầu tư bằng cách hỗ trợ lãi vay cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, không can dự vào các nguồn lực đầu tư.

“Cái này TP đã làm rồi, nếu tốt thì tổng kết và tiếp tục làm, chỉ có cách đó mới huy động được nguồn lực lớn cho sự phát triển chứ xin ngân sách thì khó”- ông nói và cho rằng, cái gì xã hội làm được thì để xã hội làm, cả trong lĩnh vực đầu tư hay quản lý.

Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí, TP.HCM có nguồn lực, điều kiện nhưng xếp hàng để đầu tư ngân sách là rất bất cập. Ảnh: Tư liệu

Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí, TP.HCM có nguồn lực, điều kiện nhưng xếp hàng để đầu tư ngân sách là rất bất cập. Ảnh: Tư liệu

Ông cũng cho rằng, vấn đề quan trọng là TP.HCM phải có cơ chế chính sách thông thoáng để huy động được nguồn lực này.

“Chứ bây giờ trung ương có tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách để lại lên 40% cũng không thể đáp ứng đủ nhu cầu đầu tư phát triển của TP"- ông nhấn mạnh.

Ông cũng nêu thực tế TP.HCM liên tục xin tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách để lại nhưng không được như ý vì Trung ương điều tiết dựa trên tổng thể quốc gia.

Do đó, ông cho rằng khi trung ương không đáp ứng được ngân sách như nhu cầu của TP thì nên mạnh dạn đề xuất cơ chế khác.

Khía cạnh tiếp theo, ông Trí cho rằng, TP là địa phương có nhiều thế mạnh, nhưng mặt trái của thế mạnh đó bao giờ cũng tiềm ẩn rủi ro. Đây là địa phương có dân số lớn nhất nước, tăng cơ học rất nhanh. Dù có thể coi đây là nguồn lực cho sự phát triển nhưng mặt trái là quá tải giao thông, y tế, giáo dục, kể cả tội phạm, tệ nạn xã hội, nhà ở. Chính vì vậy, TP cứ phải chạy theo để giải quyết mãi, rất mất sức.

Ông Trí nói: "Tôi thấy tỉnh lộ 8 của huyện Củ Chi có thời điểm người đi đông hơn đường Cách Mạng Tháng Tám ở trung tâm TP. Mà người đi ở đây chủ yếu là người dân ở các địa phương lân cận lên TP đi làm".

Ông đặt vấn đề về hiệu quả hoạt động của một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại TP hiện nay chưa cao.

Ví dụ như Khu công nghiệp Tân Bình, thời điểm 15 năm trước được xem là lý tưởng nhưng bây giờ thì không. Hiện công nhân làm việc tại các khu công nghiệp đa phần là người dân từ các tỉnh khác đến, điều này dẫn đến việc gia tăng dân số cơ học.

Thực tế, các địa phương lân cận cũng dần hình thành các khu công nghiệp, ông Trí gợi mở, nên chăng TP cần chuyển đổi các KCN cho các địa phương có nhu cầu, tính toán lại chính sách có lợi cho doanh nghiệp khi dời các KCN này đi sẽ giúp giải quyết được phần nào tình trạng dân số đông cơ học.

“Tính toán tái cơ cấu lại nền kinh tế TP. Nếu chúng ta làm được điều này sẽ giảm tải về giao thông chứ giờ mình mở đường vẫn cứ kẹt, xây nhà vẫn cứ thiếu, đầu tư y tế vẫn quá tải”- ông nói và cho rằng, các KCN hoạt động không hiệu quả thì mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu sử dụng.

Theo ông, TP cần dám chọn, rà soát lại những khu công nghiệp không hợp lý cho sự phát triển của TP, dám mạnh dạn đền bù, hỗ trợ, chính sách cho doanh nghiệp khi dời đến chỗ khác.

“Nhưng về mặt chính sách, nên cho TP.HCM quyền”- ông nói.

Ông nhấn mạnh thêm: “Còn nếu với cơ cấu hiện tại thì mở đường kiểu gì cũng kẹt, nhà ở kiểu gì cũng thiếu, y tế kiểu gì cũng quá tải, giáo dục kiểu gì cũng khó… Chỉ có thay đổi chiến dịch cơ cấu kinh tế của TP với mục tiêu sản phẩm chất lượng cao, giá trị cao, tiếp nhận người lao động có chất lượng cao, có kĩ năng thì lúc đó mới thay đổi”.

Ông Lê Minh Trí nhìn nhận, TP có mục tiêu phấn đấu trở thành Trung tâm tài chính quốc tế là đúng. Ý tưởng này đã có từ 15 năm trước nhưng chưa làm được; cần phải có cơ chế, chính sách để nhanh chóng phát triển trung tâm tài chính.

Ông cũng cho rằng, TP.HCM muốn cạnh tranh ở khu vực thì dứt khoát phải đặt vấn đề coi khoa học- công nghệ là tiêu chí hàng đầu trong quá trình phát triển.

Ông Lê Minh Trí cũng đề xuất nên xin mở rộng dư nợ vay cho TP. Đây cũng là một kênh để huy động nguồn lực xã hội.

Cũng theo ông, TP còn tỉ lệ đất nông nghiệp lớn như ở Củ Chi để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu, cung cấp giống cây trồng, vật nuôi cho các địa phương, chứ không thể chú trọng sản xuất sản phẩm nông nghiệp, chứ "đất Củ Chi không thể để chăn bò".

TP phải rà lại để xem cần chọn khâu, lĩnh vực, sản phẩm chủ lực đề xuất cơ chế, chính sách để đầu tư phát triển cho phù hợp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm