Việt Nam mạnh dạn khai hội SEA Games 31 vào tháng 5-2022

Hội đồng SEA Games và chủ nhà SEA Games 31 - Việt Nam (VN) đã thống nhất đại hội thể thao Đông Nam Á sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5-2022. Trước đó, phía chủ nhà VN đảm bảo nhiệm vụ tập trung vào đầu tư các cơ sở hạ tầng đủ để thi đấu 40 môn thể thao tại Hà Nội và 11 địa phương quanh thủ đô.

Dấu hiệu tươi sáng nhất để chủ nhà SEA Games 31 mạnh dạn chốt lịch là tình hình dịch bệnh COVID-19 đã có những tiến triển tốt. Những ngày cao điểm của dịch bệnh, toàn VN có đến 15.000 ca nhiễm COVID-19 còn hiện nay, chỉ xấp xỉ trên dưới 3.000 ca/ngày và tiếp tục giảm mạnh. Bên cạnh đó, việc tiêm ngừa vaccine ở VN cũng đang đẩy nhanh tiến độ.

SEA Games 31 sẽ hội tụ các VĐV ưu tú của khu vực về tranh tài.
Ảnh: QUANG THẮNG

Về mặt khách quan, phía Hội đồng SEA Games cũng thúc giục VN sớm đưa ra quyết định “yes” hay “no” việc giữ nguyên quyết định tổ chức SEA Games 31 và đưa ra thời hạn cũng như có kế hoạch rõ ràng ngày vào trung tuần tháng 10 này. Hội đồng SEA Games cho biết sở dĩ họ cần gút những việc trên và đưa ra hạn định vì còn phải thông báo để các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á có lộ trình chuẩn bị cho các đoàn thể thao của họ tham dự đại hội thể thao Đông Nam Á. Vấn đề này còn liên quan đến việc đề xuất ngân sách lên Nhà nước của mỗi quốc gia cho sự kiện thể thao lớn trong khu vực.

Cũng có thể nói việc tổ chức SEA Games 31 tại VN không thể chậm hơn do hoãn một năm và như thế thì chỉ còn đúng một năm nữa sẽ là đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 32 tại Campuchia đã ấn định tổ chức vào tháng 5-2023.

Phía chủ nhà VN dù có những khó khăn về kinh tế, tài chính sau đại dịch nhưng đã xác định vẫn tổ chức SEA Games 31 vào tháng 5-2022 một cách mạnh mẽ. Trước mắt, sẽ bắt tay quyết liệt vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng dang dở để kịp tiến độ SEA Games 31 theo đúng thời hạn, tức chỉ còn bảy tháng.

Ủy ban Olympic VN cũng nêu những khó khăn khách quan trong cơn đại dịch COVID-19 vừa qua, làm cho nhiều công ty, tập đoàn khó khăn và thậm chí phá sản nhưng Nhà nước VN đã hỗ trợ thì mọi chuyện đều thực thi theo đúng lộ trình để giữa tháng 5-2022, ngọn đuốc SEA Games 31 sẽ được thắp sáng tại Hà Nội.

Các quốc gia Đông Nam Á cũng rất chia sẻ với chủ nhà VN. Cụ thể, Thái Lan sau khi nghe VN tổ chức SEA Games 31 vào tháng 5-2022 đã quyết định hoãn Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật (AIG) từ tháng 3-2022 sang tháng 3-2023. Song song đó, các quốc gia Đông Nam Á khẳng định sẽ cử đoàn thể thao hùng mạnh nhất đến với SEA Games 31 tranh tài.

Những thông tin hướng về SEA Games 31

+ Khoảng 10.000 VĐV, HLV, chuyên gia, quan chức đến VN dự SEA Games 31.

+ Các đoàn Singapore và Malaysia hứa mang lực lượng mạnh nhất đến SEA Games 31 dù họ phải dự Đại hội Khối thịnh vượng Anh (từ ngày 28-7 đến 8-8-2022).

+ Các quốc gia Đông Nam Á đang chờ đợi chuẩn mực ngừa dịch COVID-19 bắt buộc do phía VN đưa ra khi đến tham dự SEA Games 31.

+ Đoàn Thái Lan và Indonesia sẽ dự SEA Games 31 dưới ngọn cờ trung lập do bị Cơ quan chống doping thế giới (WADA) trừng phạt. Điều này có nghĩa không có màu cờ, sắc áo quốc gia, quốc ca, quốc kỳ của họ được thay bằng cờ Olympic. Tuy nhiên, phía Thái Lan và Indonesia đang nỗ lực đáp ứng những đòi hỏi để WADA gỡ bỏ án phạt vì đại dịch COVID-19 làm ảnh hưởng. TP 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm