Năm 1978, ông Hào là trưởng ban nhân dân ấp 9, Chánh Hội, Long Hồ, Cửu Long (cũ). Nghi ngờ ông nổ súng giết người, các cơ quan tố tụng vào cuộc, bắt giam ông bốn năm nhưng sau đó vì không kết tội được nên phải ra quyết định miễn tố, tha ông. 28 năm qua, ông ròng rã vác đơn kêu oan khắp nơi. Ngày 3-3-2010, VKSND tỉnh Vĩnh Long mới chấp nhận bồi thường thiệt hại cho ông theo Nghị quyết 388.
Đây là trường hợp mà cách nay bốn năm (ngày 28-6-2006), báo Pháp Luật TP.HCM đã có bài viết “Vĩnh Long: Một công dân 24 năm đi tìm công lý” để phản ánh.
NGUYÊN VẸN