VKSND Cấp cao tại TP.HCM thực hiện nghiêm phòng chống tham nhũng, tiêu cực

(PLO)- Thời gian tới, VKSND Cấp cao tại TP.HCM sẽ thực hiện nghiêm việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-7, VKSND Cấp cao tại TP.HCM (Viện Cấp cao 3) tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm 2023.

Theo báo cáo của VKSND Cấp cao tại TP.HCM, trong sáu tháng đầu năm 2023, đơn vị thụ lý 3.108 vụ án các loại với số án mới thụ lý là 1.804 vụ, so với cùng kỳ 2022 số án mới tăng 577 vụ. Tổng số án đã giải quyết trong kỳ 1.624 vụ, đạt tỷ lệ 52,25%, so với cùng kỳ 2022 giảm 4,15%.

Viện đã ban hành 25 quyết định kháng nghị phúc thẩm, 136 quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, 48 báo cáo đề nghị VKSND Tối cao kháng nghị giám đốc thẩm, 21 kiến nghị…

Toàn cảnh hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm 2023. Ảnh: SONG MAI

Toàn cảnh hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm 2023. Ảnh: SONG MAI

Tuy nhiên, chỉ tiêu chất lượng kháng nghị phúc thẩm còn thấp. Chất lượng nghiên cứu và lập hồ sơ kiểm sát trong một số trường hợp chưa tốt, việc bảo vệ kháng nghị còn hạn chế.

Khối lượng công việc đơn vị phải giải quyết lớn nhưng chỉ có 74,5% chỉ tiêu biên chế dẫn đến quá tải công việc, sức ép về chất lượng và thời gian hoàn thành.

Các đơn khiếu nại thông báo không kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm do Viện ban hành đều được VKSND Tối cao chuyển lại. Số lượng đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm rất lớn. Từ đó, tạo áp lực và ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện chỉ tiêu giải quyết đơn được giao.

Cạnh đó, các vụ án lớn về tham nhũng, kinh tế theo chỉ đạo thường rất phức tạp, hồ sơ dày, cần thời gian nghiên cứu hồ sơ rất ít nên khó nghiên cứu sâu, trong khi theo yêu cầu của trung ương phải xử nhanh, chất lượng.

Viện nghiệp vụ của Viện cấp cao 3 đã thành lập tổ kiểm sát bản án, quyết định sơ thẩm. Trong sáu tháng đầu năm, tổ kiểm sát đã tham mưu lãnh đạo ban hành 25 kháng nghị phúc thẩm và 21 kiến nghị.

Viện cũng kiến nghị VKSND Tối cao bổ sung biên chế còn thiếu. Cạnh đó, thay đổi quy định việc giải quyết đơn khiếu nại đối với thông báo không kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của VKSND Tối cao. Đối với các vụ án có chỉ đạo, đề nghị VKSND Tối cao cử kiểm sát viên đã kiểm sát điều tra đến tham gia.

Phó viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Quang Dũng. Ảnh: SONG MAI

Phó viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Quang Dũng. Ảnh: SONG MAI

Phát biểu tại hội nghị, Phó viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Quang Dũng đã biểu dương những thành tích đạt được của Viện cấp cao 3. Trong sáu tháng đầu năm, Viện cấp cao 3 đã đạt và vượt 90/95 chỉ tiêu. Trong đó, có một chỉ tiêu quan trọng về chất lượng kháng nghị chưa đạt, nên cần có biện pháp khắc phục.

Theo ông Dũng, lượng án phúc thẩm tăng khá nhiều, đặc biệt là án hành chính với tranh chấp của người dân với cơ quan nhà nước trong lĩnh vực đất đai.

Viện cấp cao 3 phải tham gia xét xử tốt các vụ án hành chính nhằm bảo vệ công bằng của các đương sự. Bên cạnh đó, nhiệm vụ chính của Viện cấp cao 3 là bảo vệ kháng nghị. Từng kiểm sát viên phải rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Viện cấp cao 3 cần quan tâm công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Tăng cường quản lý nghiệp vụ của VKS thuộc tỉnh, thành trong khu vực để nâng cao chất lượng xét xử. Thực hiện nghiêm chỉ thị của Viện trưởng VKSND Tối cao về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành kiểm sát.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Viện trưởng Viện cấp cao 3 Nguyễn Đình Trung cho biết đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện nghiêm việc tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kỷ luật trong ngành kiểm sát; thường xuyên và liên tục giáo dục chính trị tư tưởng để kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn.

Viện trưởng Viện Cấp cao 3 Nguyễn Đình Trung phát biểu tại buổi sơ kết. Ảnh: SONG MAI

Viện trưởng Viện Cấp cao 3 Nguyễn Đình Trung phát biểu tại buổi sơ kết. Ảnh: SONG MAI

Viện cấp cao 3 cũng sẽ tăng cường và đặc biệt là bảo vệ kháng nghị; nâng cao chất lượng hồ sơ kiểm sát; tăng cường công tác phối hợp với TAND cấp cao, TAND cấp tỉnh trên cơ sở chức năng nhiệm vụ mỗi ngành. Trong đó, nếu có nội dung án chậm không đưa ra xét xử phải kiến nghị, duy trì kiểm tra chéo...

Cũng trong dịp này, Viện tổ chức gặp mặt chia tay ông Nguyễn Hữu Hậu, kiểm sát viên cao cấp Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Viện 2) nghỉ hưu theo chế độ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm