VKSND Tối cao yêu cầu báo cáo vụ ‘Hủy hoại tài sản trên 500 triệu đồng’

Như đã thông tin, tháng 6-2011, bà Du Bạch Cúc - Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Nhật Hạ TP.HCM ký hợp đồng thuê đất tại B19/3 quốc lộ 1A, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM của vợ chồng ông CNQ trong thời hạn hai năm để làm trụ sở và kinh doanh nông sản, sắt thép. Công ty Nhật Hạ đã xây trụ sở văn phòng và hoạt động kinh doanh tại địa chỉ này.

Trụ sở Công ty Nhật Hạ sau khi bị san ủi. (Ảnh: NH)

Tuy nhiên, sau đó giữa ông Q. và bà H. xảy ra tranh chấp về khu đất này. Ngày 19-11-2011 và 1-12-2011, bà H. đã cho xe cẩu phá sập bức tường làm hư hỏng nhiều vật dụng, tài sản của chi nhánh công ty, phá hủy tài sản của công ty  gây ra tổng thiệt hại gần 1 tỉ đồng. Bà Cúc đã tố cáo hành vi hủy hoại tài sản của bà H. đến cơ quan Công an huyện Bình Chánh.

Ngày 26-11-2012, Công an huyện Bình Chánh đã điều tra và có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, sau đó chuyển hồ sơ đến VKSND huyện Bình Chánh nhưng đến nay VKSND huyện cũng đồng ý không khởi tố vụ án vì cho rằng đây chỉ là vụ việc tranh chấp về dân sự.

Một số luật sư cho rằng trong khi tranh chấp đất đai giữa ông Q. và bà H. đang được tòa án thụ lý giải quyết nhưng chưa có quyết định giải quyết, bà H. đã phá hủy tài sản cuả công ty gây thiệt hại lớn là đủ yếu tố cấu thành tội hủy hoại tài sản, việc công an và VKSND huyện Bình Chánh thống nhất không khởi tố vụ án, bị can đối với bà H. là chưa đúng pháp luật.

Sau khi bài viết được đăng tải, VKSND Tối cao đã có chỉ đạo như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm