Vợ chồng giám đốc lãnh án chung thân sau cơn 'sốt đất'

(PLO)- Tòa tuyên hình phạt tù chung thân đối với hai bị cáo, những người liên quan trong vụ án phải hoàn trả hơn 48 tỉ đồng nhận từ hai bị cáo do số tiền này hai bị cáo lừa đảo chiếm đoạt mà có.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-9, luật sư bào chữa cho bị cáo Mai Chí Phương cho biết vợ chồng bị cáo sẽ làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vừa tuyên phạt các bị cáo hình phạt tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, tối 13-9, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt bị cáo Phương tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm 6 tháng tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; tổng hợp hình phạt là án tù chung thân.

Bị cáo Võ Thị Thành (vợ của Phương) bị tuyên phạt tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù giam về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; tổng hợp hình phạt là chung thân.

Tòa còn buộc hai bị cáo bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại; buộc những người liên quan trong vụ án hoàn trả tổng số tiền hơn 48 tỉ đồng nhận từ hai bị cáo do số tiền này hai bị cáo lừa đảo chiếm đoạt mà có.

tù chung thân
Cảnh sát dẫn giải Mai Chí Phương về trại tạm giam. HĐXX tuyên phạt vợ chồng bị cáo Phương mức án tù chung thân.

Phương (36 tuổi, là giám đốc Công ty TNHH Huy Đoàn Hưng) và Thành (34 tuổi) cùng ngụ xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Thành đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên đang được tại ngoại.

Như đã đưa tin, vụ án này có nhiều tình tiết phức tạp, bị cáo và luật sư của bị cáo, luật sư bảo vệ quyền lợi cho một số bị hại đều đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung, HĐXX đã phải nghị án án dài ngày.

Năm 2020, khi bắt đầu cơn 'sốt đất' ở các tỉnh, vợ chồng Phương huy động tiền để đầu tư bất động sản. Đến khoảng đầu năm 2022, hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn Hà Tĩnh bắt đầu chững lại. Thị trường nhà đất bắt đầu “đóng băng”. Các lô đất mà vợ chồng Phương vay tiền để mua đều không bán được trong khi hằng ngày vợ chồng phải trả nợ gốc và lãi cho khoản vay.

Ngoài ra, Phương còn đầu tư chơi tiền điện tử trên mạng. Phương và Thành phải cầm cố tài sản, vay tiền lãi suất cao… dẫn đến mất thanh khoản.

Theo cáo trạng, do kinh doanh bất động sản thua lỗ, phải vay mượn tiền rồi mất khả năng thanh toán nên Phương cùng vợ đưa ra các thông tin gian dối lừa vay tiền đáo hạn hợp đồng vay ngân hàng, góp vốn đầu tư mua bán đất, các dự án bất động sản, xin cấp đất ở mà không đấu giá; sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thực hiện hành vi; lừa thuê, mượn 3 ô tô (xe Toyota Fortuner trị giá hơn 900 triệu đồng, Suzuki XL7 trị giá hơn 600 triệu đồng, xe Toyota Innova trị giá hơn 100 triệu đồng) để chiếm đoạt.

Bằng các thủ đoạn nêu trên, từ đầu năm 2021 đến đầu tháng 11-2022, Phương đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 70 tỉ đồng của 16 người và sử dụng bốn bìa đất giả để chiếm đoạt 7,9 tỉ đồng. Thành lừa đảo chiếm đoạt hơn 68 tỉ đồng của 14 bị hại và sử dụng một bìa đất giả lừa đảo chiếm đoạt 3,7 tỉ đồng của hai người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm