Võ sĩ Khabib chuyển sang thi đấu bóng đá

Khabib chẳng phải đá để rèn sức khỏe và sự dẻo dai, mà là đá chuyên nghiệp.

Độc cô cầu bại hạng nhẹ làng UFC Nurmagomedov Khabib (Nga) giải nghệ ngày 24-10 năm ngoái sau khi đánh bại võ sĩ Justin Gaethje. Bây giờ, anh đầu quân cho CLB Legion Dynamo.

Legion Dynamo đang chơi giải hạng ba bóng đá chuyên nghiệp Nga và cũng đang xếp thứ ba trên bảng tổng sắp mùa này.

Khabib đã ký kết hợp đồng với CLB bóng đá Legion Dynamo.   Ảnh: Getty

Điều độc đáo là Khabib là một trung phong. Thực chất thì võ sĩ này mê thể thao từ khi còn bé, trong đó có bóng đá và võ thuật. Cũng giống như bao cậu bé khác, chơi bóng đá là một phần tuổi thơ của Khabib.

Sau khi đi chuyên sâu vào võ thuật, Khabib vẫn chơi bóng đá để tăng cường cức dẻo dai, chịu dựng và nâng cao thể lực.

Khabib chia tay UFC sau 29 trận toàn thắng trong cuộc đời thi đấu của mình, cụ thể sau trận thắng võ sĩ Mỹ Gaethje ngày 24-10-2020 và anh tuyên bố chia tay ngay trên lồng bát giác trận đó.

Đó là trận đánh cuối cùng khi cha anh, cũng là HLV của anh, ông Abdulmanap qua đời vì COVID-19.

Ngoài bóng đá, Khabib hiện nay vẫn huấn luyện võ thuật và nhất là UFC cho những thành viên trong dòng họ và gia đình để thi đấu chuyên nghiệp.

Khabib chia tay UFC khi còn rất trẻ theo nguyện vọng của cha mình. Nó cũng làm cho mẹ anh vui bởi khi cậu con trai thi đấu là bà khóc lóc lo lắng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm