Vụ bé gái tự tử sau khi bị tung ảnh ‘nóng’ lên mạng: Tòa hủy án sơ thẩm

(PLO)- Sau phiên tòa sơ thẩm, gia đình bị hại kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm tăng nặng hình phạt đối với bị cáo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-7, TAND tỉnh Bình Dương xét xử phúc thẩm vụ án sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm. Vụ án được xử kín.

Bị cáo trong vụ án này là Lê Thành Nhân (sinh năm 15-6-2004, HKTT tại Đồng Nai), còn nạn nhân là NQ (sinh ngày 8-9-2008, trú xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng), đã qua đời.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX đã tuyên hủy bản án sơ thẩm số 22/2024/HS-ST ngày 13-3-2024, giao hồ sơ cho VKS huyện Bàu Bàng để điều tra lại.

.

tung ảnh nóng (1).jpg
Bị cáo Nhân bị dẫn giải đến tòa tham dự phiên phúc thẩm. Ảnh: LA

Theo cáo trạng, thời điểm tung ảnh nóng của bé gái lên mạng xã hội thì Nhân đang là dân quân tự vệ xã Hòa Hội (huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu). Ngày 12-8-2023, Nhân kết bạn với em Q trên Zalo. Nhân đặt vấn đề cả hai gọi điện video để Q quay hình ảnh các bộ phận nhạy cảm của mình.

Lúc này, Q yêu cầu Nhân chuyển 500.000 đồng thì Q mới quay video. Nhân đồng ý, nhưng do sợ chuyển tiền rồi Q không làm theo cam kết nên Nhân chỉ chuyển cho 25.000 đồng làm tin.

Tiếp đó, Q gửi cho Nhân hai đoạn video quay lại bộ phận sinh dục. Sau đó, Nhân tiếp tục yêu cầu Q gọi điện video làm theo yêu cầu của Nhân thì Nhân mới chuyển tiền.

Q đồng ý và gọi điện video cho Nhân khoảng gần 16 phút ghi lại cảnh khiêu dâm kích dục. Trong lúc gọi điện, Nhân đã quay lại màn hình điện thoại hai lần.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Nhân gửi cho Q hai video quay lại màn hình lúc Q và Nhân đang nói chuyện qua cuộc gọi video.

Nhân đe dọa, nếu Q không làm theo thì Nhân sẽ tung hai video này lên mạng xã hội.

Sau đó, Q và Nhân tiếp tục gọi điện video cho nhau. Nhân yêu cầu Q cởi đồ trần truồng, nhưng Q không đồng ý. Nhân tiếp tục đe dọa tung video lên mạng.

Bị dồn vào đường cùng, Q nhắn tin cho Nhân nói rằng: “Nếu cậu tung, cậu sẽ thấy xác tôi sau 1 tiếng nữa", “Cậu muốn thì cứ tung, 1 tiếng sau thấy xác”.

Sau đó, Nhân tiếp tục nhắn tin cho Q nhưng không thấy Q trả lời. Đến khoảng 13 giờ 30 ngày 13-8-2023, gia đình phát hiện Q treo cổ tự tử. Người nhà đã nhanh chóng đưa Q đi cấp cứu nhưng em đã tử vong.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Nhân đã thừa nhận toàn bộ hành vi nhắn tin và yêu cầu Q thực hiện các hành động khiêu dâm, phơi bày bộ phận sinh dục để thỏa mãn cá nhân.

TAND huyện Bàu Bàng đã phạt Nhân 9 năm tù về tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm, buộc bồi thường cho gia đình bị hại 200 triệu đồng. Gia đình bị hại kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm tăng nặng hình phạt đối với Nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm