Vụ biển quảng cáo rơi đè loạt xe máy, ai có trách nhiệm bồi thường thiệt hại?

(PLO)- Những chiếc xe máy bị biển quảng cáo rơi, đè dẫn đến hư hỏng thì chủ thể nào có trách nhiệm bồi thường thiệt hại?

Vừa qua, do mưa gió nên biển quảng cáo của một siêu thị tại quận Tân Bình (TP. HCM) đã rơi xuống, đè khoảng 30 chiếc xe máy của khách và không có thương vong về người. Biển quảng cáo này nằm phía trên cao siêu thị, dài khoảng 20 mét, cao khoảng 5 mét.

Từ sự việc này, vấn đề pháp lý được đặt ra, đó là trong trường hợp những chiếc xe máy bị biển quảng cáo rơi đè dẫn đến hư hỏng thì chủ thể nào có trách nhiệm bồi thường thiệt hại?

biển quảng cáo rơi
Tấm biển quảng cáo rơi xuống hàng loạt xe máy đậu ở dưới. Ảnh: TỰ SANG

Trao đổi với PLO, Luật sư (LS) Võ Đan Mạch, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành, LS có các ý kiến như sau:

Theo khoản 2, khoản 3 Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015, trường hợp tài sản gây thiệt hại thì đơn vị quản lý, sở hữu biển hiệu quảng cáo đó sẽ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu xe, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh do sự kiện bất khả kháng.

Cụ thể, nếu sự việc thuộc trường hợp sự kiện bất khả kháng thì chủ sở hữu, đơn vị quản lý bảng quảng cáo không phải bồi thường, tuy nhiên các chủ thể này phải có nghĩa vụ chứng minh sự kiện mưa bão đó đáp ứng đủ cả 03 điều kiện để được xem là sự kiện bất khả kháng: sự kiện xảy ra khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép (Điều 156 Bộ luật Dân sự năm 2015).

Bởi lẽ, mưa gió ở ngoài trời là hiện tượng tự nhiên thường gặp, đơn vị thi công cũng như đơn vị quản lý, sở hữu những biển hiệu quảng cáo phải lường trước được tình huống đó và phải tuân thủ quy định để đảm bảo an toàn.

Trường hợp thiên tai, bão lũ cấp độ mạnh gây ngã, đổ biển quảng cáo, trong khi đơn vị đã thực hiện thi công, bảo dưỡng đúng quy định thì mới có thể xem xét là sự kiện bất khả kháng và loại trừ trách nhiệm bồi thường.

LS Võ Đan Mạch, Đoàn Luật sư TP.HCM

Cũng theo LS Mạch, tại điểm b khoản 2 Điều 31 Luật Quảng cáo 2012 có quy định khi xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20 m2 kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn thì phải xin giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương.

"Do đó cũng cần phải làm rõ việc xin giấy phép, thi công lắp biển quảng cáo tại siêu thị này có tuân thủ đúng quy định pháp luật, đảm bảo an toàn khi mưa gió hay không"- LS cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm