Vụ chị ruột phó chủ tịch phường xây nhà trên đất nông nghiệp: Nhiều vấn đề còn bỏ ngỏ

(PLO)- Theo phòng chức năng thị xã Long Mỹ, ngày 10-6, UBND thị xã đã có Quyết định xử phạt bà Trúc, nhưng, thời điểm đó, lãnh đạo thị xã cho biết đang chỉ đạo ngành chức năng xác minh làm rõ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến vụ người nhà của Phó Chủ tịch UBND phường Thuận An xây nhà trên đất nông nghiệp, ngày 3-10, trao đổi qua điện thoại với PLO, ông Nguyễn Hiền Công, Trường phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang), cho hay “Bà Trần Thị Thanh Trúc đã nộp phạt”.

Phần nhà tiền chế là đất thổ cư, có giấy phép xây dựng, tuy nhiên, căn nhà kiên cố phía trong lại được xây dựng trên đất nông nghiệp. Ảnh: CHÂU ANH

Phần nhà tiền chế là đất thổ cư, có giấy phép xây dựng, tuy nhiên, căn nhà kiên cố phía trong lại được xây dựng trên đất nông nghiệp. Ảnh: CHÂU ANH

PV bày tỏ mong muốn trao đổi thêm một số vấn đề liên quan như: sau khi nộp phạt, cơ quan chức năng đã tiến hành các thủ tục buộc tháo dỡ trả hiện trạng đất chưa? Trong quá trình xem xét đưa ra Quyết định xử phạt có xem xét yếu tố: mảnh đất này được từ cha chuyển qua cho bà Trần Thị Anh Đào (Phó Chủ tịch phường Thuận An). Sau đó, khoảng hai tuần, bà Đào lại chuyển cho bà Trúc, như vậy có hay không chuyện “Ve sầu thoát xác”...

Cuối tháng 6-2022, bà Trần Thị Anh Đào đã có đơn xin nghỉ, đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Tuy nhiên, ông Công yêu cầu liên hệ với Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ, vì người này mới được quyền phát ngôn. Trong khi trước đó, ông Nguyễn Tiến Danh, nguyên Chủ tịch UBND thị xã cho biết đã giao vụ việc cho Phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Quản lý đô thị thị xã xử lý và trả lời cho PLO.

Theo phòng Quản lý đô thị thị xã Long Mỹ, ngày 10-6 năm, UBND thị xã đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trần Thị Thanh Trúc. Cụ thể, bà Trúc đã có hành vi vi phạm là chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép để xây dựng nhà ở.

“Mức phạt tiền là 8 triệu đồng và biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm” - lãnh đạo phòng Quản lý đô thị thị xã Long Mỹ thông tin.

Đối với các câu hỏi mà PV đặt ra như ở trên, lãnh đạo cơ quan này cho rằng: “Không trả lời được vì đơn vị thẩm tra, trình Quyết định xử phạt là phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Quản lý đô thị chỉ là cơ quan giám sát theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã”.

Cùng câu hỏi trên, trưa 21-9, PV đã đến trụ sở UBND phường Thuận An để tìm câu trả lời. Tuy nhiên, các cán bộ nơi đây cho biết không có lãnh đạo nào ở cơ quan và yêu cầu để lại câu hỏi. Đến thời điểm này, UBND phường vẫn chưa phản hồi.

Giữa tháng 6-2022, dư luận trên địa bàn thị xã Long Mỹ xôn xao khi hay tin Phó Chủ tịch UBND phường Thuận An có hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp. Trao đổi với PLO, bà Trần Thị Anh Đào, Phó Chủ tịch phường, cho hay mảnh đất này do chị ruột bà đứng tên.

Tuy nhiên theo hồ sơ thu thập được, bà Đào là người được cha ruột tặng cho mảnh đất này và được cơ quan có thẩm quyền chỉnh lý trang tư (thủ tục thay đổi sở hữu) vào ngày 14-2. Đến ngày 24-2, bà Đào lại chuyển phần đất này cho chị ruột, được UBND phường chứng thực.

Giải thích vấn đề vì sao cha ruột không trực tiếp chuyển đất cho bà Trúc mà phải chuyển lòng vòng như thế, bà Đào cho hay cha ruột chuyển cho bà để bà vay tiền cho hai em đi du học nước ngoài.

Toàn bộ vụ việc đến nay đã làm nổi lên một số vấn đề khá bất cập, tuy nhiên, đến nay chưa cơ quan nào ở thị xã Long Mỹ trả lời được. Thứ nhất, theo phòng Quản lý đô thị thị xã, ngày 10-6, UBND thị xã đã có Quyết định xử phạt bà Trúc.

Thế nhưng, thời điểm đó, ông Nguyễn Tiến Danh, nguyên Chủ tịch UBND thị xã cho biết đã nắm vụ việc và đang chỉ đạo ngành chức năng xác minh làm rõ.

Thứ hai, quy trình chuyển đổi quyền sử dụng đất của cha ruột cho bà Đào để vay tiền, vậy trong 10 ngày đã vay được chưa mà nhanh chóng chuyển lại cho bà Trúc. Có dấu hiệu “Ve sầu thoát xác” để né tránh trách nhiệm hay không?

Thứ ba, nếu vụ việc đã được cơ quan chức năng giải quyết đúng theo quy định, vì sao các bên liên quan lại "đá bóng" trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm