Vụ chìm tàu Dìn Ký: Thương lượng bồi thường chưa thành

Trước đó, tối 8-6, gia đình các nạn nhân này và phía Dìn Ký tiếp tục có buổi thương lượng về việc bồi thường sau cái chết của người thân trong tai nạn chìm tàu vào đêm 20-5 ở nhà hàng Dìn Ký (xã Bình Nhâm, thị xã Thuận An, Bình Dương).

Đại diện gia đình những nạn nhân liệt kê một loạt khoản chi phí (như nghĩa vụ cấp dưỡng, nuôi con, cha mẹ già…) của bốn nạn nhân đã tử vong với tổng thiệt hại lên đến 1,5 triệu USD. Tuy nhiên, tại cuộc họp, phía nạn nhân đã giảm mức yêu cầu bồi thường về vật chất từ 50.000 USD xuống còn 30.000 USD. Nhưng đại diện nhà hàng Dìn Ký cho rằng mức bồi thường phải phù hợp với thực tế và phù hợp với pháp luật Việt Nam. Theo đó, mức bồi thường về tổn thất tinh thần không quá 60 tháng lương tối thiểu (830.000 đồng). Ngoài ra, theo đại diện Dìn Ký doanh nghiệp đang gặp khó khăn nên chỉ đồng ý bồi thường 7.000 USD/nạn nhân.

Đại diện phía các nạn nhân, luật sư Hà Hải (Đoàn Luật sư TP.HCM), cho biết trước đó, khi chưa hỏa táng các thi thể nạn nhân, phía Dìn Ký đưa ra mức bồi thường trong khoảng 7.000-10.000 USD/nạn nhân. Nhưng sau khi các nạn nhân được hỏa táng trong buổi sáng 8-6, phía Dìn Ký chỉ nêu mức 7.000 USD/nạn nhân. “đại diện các nạn nhân người Trung Quốc cho biết vẫn giữ nguyên yêu cầu xem xét trách nhiệm hình sự của chủ nhà hàng Dìn Ký đã để xảy ra sự cố, gây thiệt hại nghiêm trọng” - luật sư Hải nói.

M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm