Vụ đánh chết con riêng của người tình: VKS đề nghị 9-10 năm tù, tòa nghị án kéo dài

(PLO)- Với cáo buộc gây ra cái chết cho bé trai 18 tháng tuổi, Nguyễn Thanh Ninh bị VKS đề nghị mức án 9-10 năm tù về tội cố ý gây thương tích.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 4-7, TAND huyện Bến Lức, Long An mở lại phiên xử bị cáo Nguyễn Thanh Ninh (30 tuổi, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang) về tội cố ý gây thương tích trong vụ án bé trai 18 tháng tuổi tử vong tại phòng trọ.

Cái chết thương tâm của bé 18 tháng tuổi

Theo cáo trạng, khoảng tháng 2-2022, qua mạng xã hội Facebook, Nguyễn Thanh Ninh và chị TH quen biết nhau và nảy sinh tình cảm.

Chị TH cùng cháu TP đến sống chung với Ninh tại phòng trọ trên địa bàn xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức. Hằng ngày Ninh đi làm lo tất cả chi phí sinh hoạt, còn chị TH chăm sóc cháu TP ở phòng trọ.

Bị cáo Nguyễn Thanh Ninh tại phiên tòa xét xử ngày 4-7. Ảnh: HUỲNH DU

Bị cáo Nguyễn Thanh Ninh tại phiên tòa xét xử ngày 4-7. Ảnh: HUỲNH DU

Trong khoảng thời gian sống chung, cháu TP thường hay khóc đêm. Ninh có dùng tay đánh vào mông cháu vài lần và kêu chị TH đưa cháu cho cha ruột nuôi nhưng chị này không đồng ý.

Khoảng 23 giờ ngày 31-5-2022, cháu TP muốn đi vệ sinh nên Ninh bế cháu đến sàn nước để đi tiểu. Cháu TP không chịu đi tiểu mà quấy khóc nên Ninh tức giận dùng tay tát vào má của cháu. Bị Ninh đánh, cháu TP khóc lớn hơn.

Thuận tay, Ninh đang ôm choàng qua bụng cháu TP hất mạnh làm cháu văng về phía trước, rơi xuống trúng vào kệ chén và sọt rác. Đầu cháu va chạm vào cạnh gờ của sàn nước và nền gạch gây chấn thương sọ não và bầm vùng mặt bên trái. Lúc này chị TH tỉnh giấc, ngồi dậy ôm con lên nệm, lau vết thương và chăm sóc.

Đến khoảng 2 giờ sáng 1-6-2022, Ninh phát hiện người cháu TP lạnh và không thấy cử động nên cùng chị TH chở cháu đến Trung tâm Y tế huyện Bến Lức cấp cứu. Tuy nhiên, cháu TP đã tử vong trên đường đi.

Do nghi ngờ về cái chết của cháu TP, Trung tâm Y tế huyện Bến Lức đã thông báo sự việc cho Công an huyện Bến Lức vào cuộc điều tra.

Luật sư phía bị hại: Tội giết người

Trước đó, phiên tòa ngày 5-6 phải hoãn do bốn nhân chứng trong vụ án vắng mặt không lý do và phía bị hại có đơn xin hoãn.

Tại phiên tòa ngày 4-7, mẹ ruột của cháu cũng như những người làm chứng vắng mặt. Tuy nhiên, xét thấy lời khai của những người làm chứng đã thể hiện đầy đủ trong hồ sơ vụ án nên HĐXX quyết định tiếp tục phiên xử.

Tại tòa, bị cáo Ninh thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Luật sư (LS) phía bị hại cho rằng việc Ninh từng đánh cháu TP nhiều lần và hành động hất mạnh khiến cháu tử vong cho thấy bị cáo đã có hành vi giết người. LS nhấn mạnh việc Ninh hất mạnh cháu TP khiến một số vật dụng và cả gờ sàn nước bị bể. Do đó, LS đề nghị HĐXX xem xét trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án.

Đối đáp, đại diện VKS cho rằng cơ quan điều tra đã làm rõ các chi tiết trong hồ sơ vụ án. Hành vi của Ninh xảy ra lúc nửa đêm, thời điểm con người mệt mỏi và không có ý muốn gây ra cái chết cho cháu TP. Ninh cũng đã thực hiện việc sơ cấp cứu khi phát hiện tình trạng của cháu TP xấu đi, rồi tiếp tục đưa cháu đến trung tâm y tế để cấp cứu.

HĐXX cho rằng vụ án có nhiều tình tiết phức tạp nên thông báo sẽ nghị án kéo dài và tuyên án vào ngày 7-7.

Tại tòa, cha cháu bé là anh Lại Trần Nhất Tâm không đòi hỏi bồi thường thiệt hại, chỉ mong HĐXX xử đúng người, đúng tội. Anh Tâm cho rằng mức án 9-10 năm tù mà đại diện VKS đề nghị đối với Nguyễn Thanh Ninh là chưa phù hợp với hành vi của bị cáo. “Nếu như ngày 7-7 tới đây, HĐXX tuyên phạt bị cáo Ninh với mức án này thì tôi sẽ kháng cáo lên tòa án cấp trên để lấy lại sự công bằng cho con tôi” - anh nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm