Vụ giải quyết mâu thuẫn bằng súng ở Phú Quốc: Bị cáo mong được làm con nuôi nhà bị hại

(PLO)- Các bị cáo bày tỏ hối hận vì hành động đã gây ra, đồng thời gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại và mong HĐXX xem xét tuyên phạt mức án nhẹ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau nhiều ngày xét xử vụ án giải quyết mâu thuẫn bằng súng khiến bảy người thương vong ở TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), chiều 28-1, các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án kéo dài.

HĐXX cũng ấn định sẽ tuyên án vào ngày 31-1.

Các bị cáo vụ giải quyết mâu thuẫn bằng súng ở Phú Quốc nói lời sau cùng 1
Tổng hợp hình phạt hai tội danh giết người và tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, bị cáo Đoàn Thiên Long bị VKS tỉnh Kiên Giang đề nghị mức án tử hình. Ảnh: VĂN VŨ

Nói lời sau cùng, bị cáo Đoàn Thiên Long (23 tuổi) đã gửi xin lỗi tới gia đình của hai nạn nhân đã tử vong và những các bị hại khác trong vụ án.

Bị cáo Long cho biết trong suốt thời gian bị tạm giam, bị cáo đã thông suốt và ăn năn với hành vi sai phạm của mình. Bị cáo mong HĐXX xem xét để bị cáo cơ hội được trở về chăm sóc cha mẹ và làm lại từ đầu.

Còn bị cáo Nguyễn Văn Thái (36 tuổi, còn gọi là Thái bus), cho biết bản thân rất ăn năn, hối hận về những hành vi đã gây tổn hại sức khỏe và tính mạng cho các bị hại. Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi muộn màng đến gia đình các nạn nhân và bị hại.

Bị cáo Thái cũng mong muốn HĐXX khi lượng hình xem xét tuyên phạt nhẹ để bị cáo có thể quay về với gia đình, cha mẹ, vợ con.

“Bị cáo mong có cơ hội làm lại cuộc đời và xin cha mẹ bị hại nhận bị cáo làm con nuôi để thay người đã chết chăm sóc cha mẹ họ” - bị cáo Thái nói lời sau cùng tại tòa.

Các bị cáo vụ giải quyết mâu thuẫn bằng súng ở Phú Quốc nói lời sau cùng 2
Từ trái qua: Ba bị cáo Nguyễn Văn Thái (Thái bus), Bùi Đức Ngọc và Phạm Anh Hiếu bị VKS đề nghị mức án tù chung thân tội giết người. Ảnh: VĂN VŨ
Các bị cáo vụ giải quyết mâu thuẫn bằng súng ở Phú Quốc nói lời sau cùng 3
Từ trái qua: Cùng tội giết người, hai bị cáo Võ Văn Lương (Hai Lượng) và Bùi Minh Trung (Trung Cà Mau) bị đề nghị cùng mức án từ 18-20 năm tù. Ảnh: VĂN VŨ

Hai bị cáo Phạm Anh Hiếu (34 tuổi) Bùi Minh Trung (Trung Cà Mau, quê quán tỉnh Cà Mau) cũng bày tỏ sự ân hận và cảm thấy hối tiếc về hành động sai trái của mình, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Theo cáo trạng, xuất phát từ việc tranh chấp đất đai, Thái bus cùng nhiều bị cáo khác đã nhận bảo kê đo đạc đất tranh chấp cho một người dân ở ấp Bến Tràm.

Sáng 27-10-2022, Thái đã rủ thêm 52 đối tượng khác tập hợp lại nhà của Trung Cà Mau, rồi đi trên nhiều ô tô đến khu vực đất tranh chấp. Tại đây, nhóm của Thái bus xảy ra cự cãi, xô xát với nhóm của Nguyễn Văn Trường.

70-bi-cao-vu-giai-quyet-mau-thuan-bang-sung-phu-quoc-kien-giang-3.jpg
Có tổng cộng 70 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội giết người; gây rối trật tự công cộng; che giấu tội phạm và tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Ảnh: VĂN VŨ

Trong lúc ẩu đả, Đoàn Thiên Long dùng súng hoa cải bắn ba phát vào nhóm của Trường. Hậu quả làm hai người tử vong và năm người bị thương.

Giữ quyền công tố, đại diện VKS tỉnh Kiên Giang đã đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Trong đó, đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đoàn Thiên Long tử hình về tội giết người và từ 12-14 năm tù về tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tổng hợp hình phạt là tử hình.

Đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Thái (Thái bus), Bùi Đức Ngọc và Phạm Anh Hiếu tù chung thân tội giết người.

Cùng tội giết người, bị cáo Bùi Minh Trung (Trung Cà Mau) và Võ Văn Lương (Hai Lượng) bị đề nghị mức án từ 18-20 năm tù.

Với hai tội danh giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, bị cáo Huỳnh Văn Hận bị đề nghị từ 18-20 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn Quá bị đề nghị từ 18-21 năm tù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm