Vụ hương liệu quá đát của Tân Hiệp Phát: Hàng quá đát sao lại thanh lý?

Tân Hiệp Phát cho biết công ty đã bán lô hàng này ra ngoài. Cách đây vài ngày, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C15B) để làm rõ lô hàng ba container nguyên liệu quá hạn sử dụng.

Lô hàng này được Đội quản lý thị trường 4A phát hiện tại địa chỉ 169 Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh) vào ngày 21-5. Đến ngày 3-6 thì đội này cùng C15B mở container kiểm tra thực tế. Tổng số hàng gần 26,5 tấn nguyên liệu, theo thông tin trên bao bì gốc thì hàng đều đã quá hạn sử dụng nhưng lại được dán thêm nhãn phụ ghi hạn sử dụng khác.

“Hết hạn thì dùng cho việc khác”!

Lô hàng này có điểm đến là Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát (đường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thạnh). Chiều qua (8-6), trao đổi qua điện thoại, ông Trần Quí Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty này cho biết công ty đã bán lô hàng này ra ngoài.

Thế nhưng địa chỉ 169 Nơ Trang Long lại là mặt bằng của Công ty Tân Hiệp Phát. Trong thông cáo báo chí, công ty này khẳng định địa chỉ 169 Nơ Trang Long là mặt bằng của công ty cho các đối tác khác thuê với mục đích làm kho hàng, để xe ôtô, kinh doanh nhà hàng, không liên quan gì đến việc sản xuất của công ty.

Chiều 8-6, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết đã lấy mẫu sản phẩm trà Barley không độ và trà xanh không độ trên địa bàn quận 3 và quận Bình Thạnh để kiểm nghiệm các chỉ tiêu hóa lý, vi sinh, kể cả chỉ tiêu chất lượng mà nhà sản xuất đã công bố. Kết quả kiểm nghiệm sẽ được công bố vào tuần tới.

TRẦN NGỌC

Về việc tại sao hàng đã bán đi nhưng vẫn nằm tại mặt bằng của công ty (theo công ty thì là mặt bằng đã cho thuê), ông Thanh cho biết: “Vì chỗ đó chuyên môn thu mua các sản phẩm”!

Đặc biệt, ông Thanh cho biết có lô hàng được bán trước khi hết hạn sử dụng, có lô hàng được bán sau khi hàng đã hết hạn sử dụng. Trả lời về việc tại sao hàng đã hết hạn sử dụng mà công ty không tiêu hủy, lại đem bán thanh lý, ông Thanh cho rằng: “Không có quy định nào buộc phải tiêu hủy hàng sau khi hết hạn sử dụng cả, đây là mùi vị thôi mà, hết hạn dùng thì dùng cho hàng công nghiệp bình thường thôi, không ai cấm cả!”.

Hết hạn: Chỉ có tiêu hủy!

“Soi” trà không độ

Ba container ở địa chỉ 169 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, gồm có:

- 2.630 bao nhôm đựng hóa chất màu xanh lá cây dạng viên, ghi hạn sử dụng (HSD) 2008.

- 142 thùng đựng hóa chất hương cam đục, hết HSD (năm 2002, 2007) nhưng được dán nhãn phụ bằng tiếng Việt ghi HSD là 25-11-2009.

- 105 thùng đựng hóa chất hương dứa, HSD tháng 4-2008, được dán nhãn phụ ghi HSD 20-6-2009.

- 250 thùng đựng hóa chất SW003300, CHINO 130207, HSD tháng 6-2003 và tháng 9-2008, được dán thêm nhãn phụ ghi HSD 15-10-2010.

- Bốn thùng màu thực phẩm màu đỏ nhẹ, HSD 2007 được ghi nhãn phụ HSD 25-11-2009.

- 32 thùng hương táo màu nâu, HSD 2003.

Tuy nhiên, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định: “Nghiêm cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán hàng hóa, trao đổi, tiếp thị sản phẩm, hàng hóa đã hết hạn sử dụng”. Một nguồn tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết khi hết hạn sử dụng, sản phẩm sẽ không được sử dụng nữa mà phải tiêu hủy theo đúng cách thức dành cho từng loại nguyên liệu, thực phẩm. Có loại phải chôn lấp, có loại phải thiêu đốt... Đồng thời, doanh nghiệp phải thông báo cho Sở Y tế biết về biện pháp tiêu hủy. Nếu doanh nghiệp không muốn tiêu hủy mà muốn xử lý cách khác hay chuyển mục đích sử dụng như bán nguyên liệu dùng chế biến thực phẩm cho người cho doanh nghiệp khác để chế biến thức ăn gia súc... thì cũng phải xin ý kiến của Sở Y tế và Sở Tài nguyên và Môi trường xem cách xử lý đó có hợp lý hay không.

Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết hành vi kinh doanh hàng hóa đã quá hạn sử dụng, sửa chữa thời hạn sử dụng trên bao bì hàng hóa của hàng hóa đã hết hạn sử dụng hoặc sắp hết hạn sử dụng nhằm kéo dài thời hạn sử dụng của hàng hóa sẽ bị phạt tiền đến 60 triệu đồng (theo Nghị định 06/2008 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại). Ngoài ra, hàng quá hạn sử dụng còn bị buộc tiêu hủy.

Các siêu thị đóng hàng trả lại

Sau hai ngày công bố tạm ngừng kinh doanh các sản phẩm nước uống của Công ty Tân Hiệp Phát thì đến hôm qua (8-6) đã có nhiều siêu thị tại TP.HCM đóng hàng trả lại cho nhà sản xuất. Các sản phẩm đều là nước giải khát do Công ty Tân Hiệp Phát sản xuất như Dr Thanh, trà xanh 0 độ, trà Baley, Juicie nước ép trái cây, Active.

Ông Trần Trung Nhân, Trưởng quầy nước của Siêu thị Big C Tô Hiến Thành (quận 10), cho biết siêu thị này còn 240 chai trà xanh 0 độ, trà Baley, Juicie nước ép trái cây mãng cầu, Active chanh muối. Số hàng này được đóng thành 10 thùng và dán chữ “Hàng đổi trả không bán” để trả lại cho nhà sản xuất.

Cũng trong hôm qua, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Giám đốc Siêu thị Maximark Cộng Hòa, cho biết siêu thị đã đóng gói các sản phẩm này lại. Tuy nhiên, bà Thảo cho rằng chưa chắc nhà sản xuất chấp nhận việc trả lại hàng nên hiện siêu thị vẫn để lại trong kho.

Hệ thống Saigon Co.op xác nhận thông tin các siêu thị Co.op sẽ vẫn ngừng kinh doanh và để toàn bộ số sản phẩm này trong kho.

Trong khi các siêu thị mạnh tay tạm ngừng kinh doanh với sản phẩm nước uống của Tân Hiệp Phát thì đối với các đại lý, chợ việc mua bán vẫn bình thường. Theo giải thích của các chủ đại lý thì người tiêu dùng vẫn hỏi mua và người bán cũng sẽ vẫn bán. Cũng theo các đại lý thì sức mua của các mặt hàng nước giải khát như trà xanh 0 độ, Dr Thanh... trong mấy ngày qua không có dấu hiệu chậm lại.

Về phía nhà sản xuất thì đến nay Tân Hiệp Phát vẫn cam kết với các siêu thị cũng như với người tiêu dùng về chất lượng của các loại nước giải khát đang bày bán trên thị trường. Tuy nhiên, theo bà Dương Quỳnh Trang, Giám đốc đối ngoại của Siêu thị Big C: “Chỉ khi nào có kết luận của cơ quan chức năng xác nhận các sản phẩm này không có vấn đề gì thì siêu thị sẽ bày bán trở lại”.


Phản hồi của bạn đọc:

Họ tên: Lê Văn Ngọc Long

Địa chỉ: Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Điện thoại: 39974...

Email: levanngoclong59@...

Nội dung:

Rất hoan nghênh các siêu thị, cửa hàng đã ngưng bày bán những sản phẩm nước giải khát của Tân Hiệp Phát. Trong tình hình chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay đang trở thành vấn đề thách thức đối với người tiêu dùng và cơ quan chức năng. Tôi cho rằng động thái này chính là góp phần bảo vệ người tiêu dùng. Mong rằng vấn đề sẽ sớm được các cơ quan chức năng làm rõ và có kết luận chính xác.

Họ tên: Tran Cao

Địa chỉ: TP. HCM

Nội dung:

Qua vụ việc này cho thấy, Doanh nghiệp Việt Nam nói chung không biết trọng chữ tín. Nếu Tân Hiệp Phát biết tôn trọng bản thân mình, biết bao vệ uy tín của mình thì họ sẽ có cách xử lý hàng quá đát đúng qui định chứ không vì tiếc mấy tiền để rồi bị QLTT phát hiện. Bây giờ thì uy tín của Tân Hiệp Phát đã cất công gây dựng bấy lâu nay coi như là xong.

QUỲNH NHƯ - MAI PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm