Vụ mẹ bắt con đi xin ăn ở BR-VT: Phải phạt nặng người mẹ

Với việc buộc con đóng góp tiền vượt quá khả năng, người mẹ có hành vi bạo lực về kinh tế.

Tiếp theo ý kiến “Nên tước quyền nuôi con của người mẹ bất nhân” (Pháp Luật TP.HCMngày 31-12), tôi cho rằng chính quyền địa phương cần khẩn trương xem xét, ban hành quyết định xử lý các sai phạm của bà Nguyễn Thị Tường (xã Đá Bạc).

Cụ thể, bà Tường có bốn vi phạm:

1. Bắt con đi xin ăn: Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 114/2006 (xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em) quy định phạt tiền 1-2 triệu đồng đối với cha mẹ có hành vi bắt con đi lang thang kiếm sống.

2. Bạo lực về kinh tế: Theo khoản 1c Điều 16 Nghị định 110/2009 (xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình), hành vi buộc thành viên gia đình đóng góp tài chính vượt quá khả năng của họ có thể bị phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng.

Bà Trần Thị Tường đã bắt hai con đi ăn xin trong gần ba năm. Ảnh: KHÁNH LY

3. Thường xuyên đánh đập con: Theo khoản 1 Điều 10 Nghị định 110 nêu trên, người thường xuyên gây tổn hại về sức khỏe, gây tổn thương về tinh thần đối với thành viên gia đình có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng.

4. Dùng vũ lực ép buộc con bỏ học. Cũng theo Nghị định 114 (khoản 1a Điều 20), người dùng vũ lực để ép buộc trẻ em phải bỏ học, nghỉ học bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 200.000-500.000 đồng.

Theo các thông tin đã được đăng tải, bà Tường đã thực hiện bốn hành vi đó rất nhiều lần. Trong gần ba năm qua, chính quyền xã có mấy lần nhắc nhở, lưu ý nhưng bà vẫn tiếp tục vi phạm. Do trường hợp vi phạm của bà có nhiều tình tiết tăng nặng nên theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, bà phải bị xử phạt ở mức cao.

Về nguyên tắc, mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện kịp thời và phải bị đình chỉ ngay. Việc xử lý vi phạm hành chính phải được tiến hành nhanh chóng, công minh, triệt để. Nếu mấy năm qua, chính quyền xã có phần thiếu kiên quyết thì nay các cơ quan chức năng cấp xã nên gấp rút áp dụng những biện pháp ngăn chặn, xử lý phù hợp để hai trẻ không còn bị mẹ bạo hành và được đi học bình thường.

Luật sư NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN

Sẽ xem xét, xử phạt người mẹ

Thiếu tá Nguyễn Văn Đa, Phó Trưởng Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết cơ quan này chưa nhận được thông tin về việc bà Trần Thị Tường bắt hai con đi ăn xin. Sau khi nắm lại nội dung từ xã, huyện sẽ xem xét việc này. Nếu hành vi của bà Tường bắt hai con ruột đi ăn xin đúng như báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh nhưng chưa tới mức truy cứu hình sự, huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền. Bởi hành vi của bà Tường có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình và về dân số, trẻ em.

Ông Nguyễn Văn Lưu, Phó Trưởng Công an xã Đá Bạc, thông tin: Sau buổi làm việc với bà Tường vào chiều 30-12, bước đầu công an xã ghi nhận bà Tường có chuyển biến, không có hành vi đối xử tệ, đánh đập hai cháu Đương, Nhung nữa.

TRÙNG KHÁNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới