Vụ sản xuất xăng giả tại Lũng Lô: Không giảm án cho bị cáo​ đầu vụ

Ngày 23-12, Tòa án quân sự Trung ương tuyên án đối với 11 bị cáo trong vụ lừa đảo, làm giả giấy tờ nhằm chiếm đoạt tiền của 4 ngân hàng để sản xuất xăng giả.

HĐXX tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Quang Hiếu Hùng (công nhân viên quốc phòng thuộc Chi nhánh đầu tư xây dựng miền Nam, Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô - Bộ Quốc phòng) 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, tổng hợp hình phạt là 21 năm tù.

Tổng hợp với các bản án trước đó, Hùng phải chấp hành 30 năm tù.

Y án sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Phương (khi đó là giám đốc Công ty năng lượng Thái Sơn) 24 năm tù, Nguyễn Đăng Hưng (nhân viên Công ty năng lượng Vạn Xuân) 11 năm tù cùng về 2 tội danh trên.

HĐXX cũng y án sơ thẩm đối với các bị cáo khác mà mức án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt họ là từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 6 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: TM

HĐXX chấp nhận kháng cáo của hai bị cáo Nguyễn Hồng Quân (nguyên cán bộ quan hệ khách hàng - Phòng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ - Ngân hàng Công Thương Việt Nam) và Bùi Việt Hùng (nguyên Phó phòng khách hành doanh nghiệp vừa và nhỏ - Ngân hàng Công Thương Việt Nam); Giảm án cho Quân từ 4 năm 6 tháng xuống 4 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; giảm án cho Hùng từ 4 năm xuống còn 3 năm tù cùng tội danh với Quân.

Trước đó, sau khi Tòa án quân sự quân khu 7 tuyên án sơ thẩm, bị cáo Hùng có đơn kêu oan, các bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng giữa năm 2015, Hùng và Phương cùng một số người khác pha chế xăng giả bán ra thị trường để thu lợi bất chính.

Cụ thể, Hùng đã mua lại Công ty năng lượng ITAVINA, đổi tên thành Công ty năng lượng Vạn Xuân, giao cho ông Phương làm giám đốc, rồi nhờ bạn là Phạm Văn Tài đứng tên giám đốc Công ty năng lượng Thái Sơn thay Phương nhưng việc điều hành, quản lý công ty vẫn do Hùng và Phương thực hiện.

Để có nơi lưu giữ xăng giả, Hùng liên hệ rồi chỉ đạo Phương ký hợp đồng tiếp nhận, giữ hộ và bơm rót xăng dầu giữa Công ty Vạn Xuân với kho VK102 Cục Hậu cần Quân khu 7.

Hành vi pha chế xăng giả bán ra thị trường thu lợi bất chính của Hùng và đồng phạm đã bị phát hiện, khởi tố điều tra, truy tố, xét xử về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Quá trình điều tra vụ án trên, cơ quan điều tra phát hiện trong thời gian từ tháng 10-2015 đến tháng 10-2018, Hùng đã chỉ đạo Phương, Nguyễn Đăng Hưng  thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại 4 ngân hàng.

Cụ thể, các bị cáo làm giả con dấu của kho VK102 và chữ ký của Nguyễn Minh Nhân (chủ nhiệm kho VK102) để làm thủ tục giải ngân 30 lần tại Ngân hàng Indovina, 60 lần tại Ngân hàng Quốc Dân, 13 lần tại Ngân hàng Liên Việt, 31 lần tại Ngân hàng Công Thương nhằm chiếm đoạt 465 tỉ đồng.

Quá trình cho vay, một số cán bộ, nhân viên của các ngân hàng trên đã có hành vi thiếu trách nhiệm dẫn đến gây thiệt hại cho các ngân hàng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm