Xử vụ Trịnh Sướng xăng giả: Bất chấp để phạm tội

Ngày 21-12, TAND tỉnh Đắk Nông tiếp tục xét xử Trịnh Sướng (Sóc Trăng) và 38 đồng phạm về tội sản xuất, buôn bán hàng giả (xăng giả).

Phát biểu quan điểm luận tội, đại diện VKS giữ cho rằng việc truy tố này là đúng người, đúng tội.

Theo VKS, trước khi công an khởi tố vụ án này, trên cả nước đã xảy ra những vụ cháy nổ gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của người dân liên quan đến xăng dầu.

Đại diện VKS công bố bản luận tội các bị cáo tại toà.

Do vậy, hành vi sản xuất, mua bán mặt hàng không đảm bảo chất lượng là rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng đến người tiêu dùng…

Sâu xa hơn nữa là ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Các bị cáo nhận thức được hành vi của mình nhưng vì ham lợi nhuận nên đã bất chấp để phạm tội. Hành vi mà các bị cáo gây ra là nghiêm trọng, nên cần phải có hình phạt tương xứng.

Trong đó, bị cáo Sướng đã pha trộn hơn 192 triệu lít xăng giả, bán ra thị trường hơn 188 triệu lít, thu lợi bất chính hơn 151 tỉ đồng. Bị cáo thực hiện hành vi trong thời gian dài, số tiền hưởng lợi lớn nên phải xử phạt mức hình phạt cao nhất so với các bị cáo trong vụ án. 

Các bị cáo tại toà.  

Từ đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trịnh Sướng 12-13 năm tù; Đinh Chí Dũng, Hồ Xuân Cường 7-8 năm tù; Nguyễn Ngọc Quan, Mai Trung Hậu 5-6 năm tù; Nguyễn Thị Thu Hòa từ bảy đến bảy năm sáu tháng tù về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Cũng tội danh trên, các bị cáo còn lại bị đề nghị từ ba năm tù nhưng cho hưởng án treo đến sáu năm tù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm