Vụ trại heo Thuận Hòa: Chi hơn 1 tỉ để giám định lại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại trang trại chăn nuôi heo Thuận Hòa (huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) kéo dài từ năm 2015 đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Động thái mới của UBND tỉnh Bình Thuận

Ngày 6-4, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký quyết định về kinh phí giám định tài sản trang trại chăn nuôi heo Thuận Hòa năm 2022.

Theo đó, quyết định trên duyệt xuất chi ngân sách tỉnh năm 2022 số tiền hơn 1 tỉ đồng để cấp bổ sung cho Công an tỉnh Bình Thuận thực hiện giám định tài sản trang trại chăn nuôi heo Thuận Hòa (huyện Hàm Thuận Bắc).

Cụ thể, kinh phí thực hiện giám định phần xây dựng trang trại là gần 800 triệu đồng; kinh phí thực hiện định giá các trang thiết bị của trang trại là 150 triệu đồng và kinh phí thực hiện trưng cầu giám định hóa đơn là 120 triệu đồng.

Như vậy, đây là động thái mới nhất của vụ án gây nhiều tranh cãi trong những năm qua.

Theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, sau khi có kết quả giám định lại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận (PC01) sẽ một lần nữa lật lại vụ án xảy ra tại trang trại chăn nuôi này.

Từng khởi tố nhưng viện không phê chuẩn

Theo đơn tố cáo, năm 2011, bà Nguyễn Thị Ngọc Giang (ngụ Đồng Nai) đến xã Thuận Hòa (huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) chuyển nhượng gần 11 ha đất nông nghiệp để xây dựng trang trại heo.

Sau đó, bà thành lập Doanh nghiệp (DN) tư nhân thương mại Thuận Hòa và xin giấy phép đầu tư xây dựng trại nuôi heo nái với quy mô 2.400 con, tổng vốn đầu tư là 42 tỉ đồng.

Khi xây dựng trại heo đạt khối lượng 70% công trình thì phải dừng lại do DN của bà Giang bị nợ xấu không vay được tiền ngân hàng.

Theo tố cáo của bà Giang, người làm công cho bà là ông LTĐ (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) cho biết sẽ giúp bà vay ngân hàng với điều kiện bà phải làm giả việc chuyển nhượng DN tư nhân thương mại Thuận Hòa cho ông Đ với giá 8 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau khi ngụy tạo hồ sơ để vay được ngân hàng hơn 30 tỉ đồng, ông Đ đã chiếm đoạt luôn trại heo và tiền vay ngân hàng khiến bà Giang bị đẩy ra ngoài, trắng tay.

Tháng 11-2015, sau khi nhận đơn tố cáo của bà Giang, cho rằng chưa có cơ sở nên PC01 ra quyết định không khởi tố vụ án.

Bà Giang tiếp tục làm đơn tố cáo, đến tháng 11-2017, Đại tá Phạm Thật, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, ra quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự nói trên.

Trang trại chăn nuôi heo Thuận Hòa (huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận). Ảnh: NL

Theo đó, quá trình giải quyết vụ việc chưa đầy đủ, còn nhiều mâu thuẫn và không bình thường trong việc chuyển nhượng DN tư nhân thương mại Thuận Hòa.

Vì vậy, việc ra quyết định không khởi tố vụ án là chưa đảm bảo đúng quy định pháp luật, cần phải tiếp tục xác minh, xử lý tin báo tội phạm.

Sau thời gian điều tra, xác định có dấu hiệu của tội phạm, tháng 4-2018, PC01 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ.

Đến tháng 9-2018, PC01 đã có thông báo truy tìm đối tượng trên toàn quốc. Theo đó, PC01 đang tiến hành điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan đến người bị tố giác là ông LTĐ.

Quá trình điều tra, ông LTĐ cũng liên tục tố cáo bà Nguyễn Thị Ngọc Giang về các hành vi trốn thuế, lừa đảo, vu khống. Tuy nhiên, nhiều lần PC01 triệu tập ông LTĐ đến làm việc thì ông này luôn trốn tránh.

Xác minh tại nơi cư trú của ông LTĐ ở quận Tân Phú (TP.HCM), Công an quận Tân Phú xác định căn nhà trên ông này đã bán từ bảy năm trước; xác minh tại DN tư nhân thương mại Thuận Hòa, ông LTĐ cũng không có mặt.

Ngày 19-1-2019, PC01 ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng đối với ông LTĐ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, sau đó VKSND tỉnh Bình Thuận chưa phê chuẩn quyết định và lệnh bắt trên.

Ngày 14-8-2019, PC01 ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự nói trên.

Theo cơ quan điều tra, việc tạm đình chỉ là do phía VKSND tỉnh Bình Thuận yêu cầu định giá tài sản đối với trang trại chăn nuôi heo của DN tư nhân thương mại Thuận Hòa.

Đến ngày 20-12-2019, PC01 ra thông báo về nội dung kết luận định giá tài sản.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Bình Thuận đã định giá giá trị trại heo Thuận Hòa vào thời điểm bị chiếm đoạt năm 2012 là hơn 24 tỉ đồng, tương đương 70% giá trị trại heo khi xây dựng hoàn thiện.

Điều này là phù hợp với thực tế xảy ra và theo trình báo của bà Giang, vào thời điểm trại heo bị chiếm đoạt, bà đã đầu tư xây dựng gần 28 tỉ đồng.

Ba ngày sau (tức ngày 23-12-2019), PC01 ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự nói trên và kéo dài đến nay.•

Vụ án được nhiều người quan tâm

Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại trại heo Thuận Hòa là vụ án được rất nhiều tổ chức, cá nhân quan tâm.

Trong năm 2020, phó thủ tướng thường trực Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, VKSND Tối cao, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận… nhiều lần có văn bản yêu cầu xử lý, giải quyết dứt điểm theo quy định.

Với việc UBND tỉnh Bình Thuận xuất ngân sách tỉnh ra hơn 1 tỉ đồng để định giá tài sản và yêu cầu công an tỉnh chịu trách nhiệm về nội dung chi, khối lượng công việc thực hiện, vụ án này một lần nữa sẽ được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm